Trong nước

Thứ trưởng Bộ Lao động làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau

Ông Lê Quân, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh & Xã hội (LĐTB&XH) được chỉ định giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau.

Chiều 29/8, Ban Tổ chức Trung ương và Tỉnh ủy Cà Mau đã tổ chức hội nghị triển khai quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ.

Theo quyết định của Ban Bí thư, Thứ trưởng Bộ LĐTB&XH Lê Quân thôi giữ chức Ủy viên Ban cán sự Đảng Bộ LĐTB&XH. Ông Quân được điều động, luân chuyển, chỉ định tham gia BCH, Ban thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Ông Mai Văn Chính, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương trao quyết định của Ban Bí thư cho ông Lê Quân.

Ông Mai Văn Chính trao quyết định của Ban Bí thư cho ông Lê Quân

Phát biểu tại hội nghị, ông Mai Văn Chính nhấn mạnh, với cương vị là cán bộ công chức, ông Lê Quân luôn có gắng rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất đạo đức cách mạng. Trong các mối quan hệ xã hội, đồng chí có lối sống giản dị, lành mạnh và luôn tích cực đấu tranh bảo vệ quan điểm, đường lối đổi mới của Đảng, kiên quyết đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, cục bộ địa phương.

Ông Lê Quân đã kinh qua nhiều chức vụ lãnh đạo quan trọng, nắm vững công tác xây dựng Đảng, công tác cán bộ cũng như quản lý nhà nước, có uy tín và khả năng quy tụ, đoàn kết nội bộ, am hiểu tình hình kinh tế - xã hội của đất nước và địa phương.

Phó Trưởng ban Ban Tổ chức Trung ương cũng tin tưởng rằng ông Lê Quân sẽ tiếp tục kế thừa những thành quả, kinh nghiệm của các thế hệ lãnh đạo đi trước để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao phó.

Nhận nhiệm vụ mới, Phó Bí thư tỉnh ủy Cà Mau Lê Quân bày tỏ sự biết ơn đối với Đảng, Nhà nước đã tin tưởng, tín nhiệm, coi đây là trọng trách nặng nề, đòi hỏi bản thân không ngừng nỗ lực học tập, rèn luyện. Ông hứa sẽ kề vai, sát cánh cùng Đảng bộ và nhân dân tỉnh Cà Mau để xây dựng Cà Mau phát triển vững mạnh.

Ông Lê Quân sinh năm 1974 tại Hà Nội, quê quán tỉnh Quảng Ngãi, là Đại biểu Quốc hội khóa XIV.

Ông là Tiến sĩ khoa học quản trị tại Đại học Toulon (Cộng hòa Pháp); được phong Phó giáo sư năm 2009 và công nhận Giáo sư kinh tế năm 2018.

Ông từng đảm nhiệm các chức vụ: Trưởng Bộ môn Quản trị nguồn nhân lực (Trường ĐHThương mại); Giám đốc Trung tâm Đào tạo và giáo dục quốc tế (Trường ĐH Kinh tế, ĐHQG Hà Nội); Trưởng Ban Tổ chức cán bộ (ĐHQG Hà Nội); từ năm 2014 là Phó GĐ ĐHQG Hà Nội.

Tháng 9/2017, ông Lê Quân được Thủ tướng bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ LĐTB&XH.

Tại buổi công bố quyết định, Phó Ban tổ chức Trung ương cho biết, sau khi ông Lê Quân được phân công làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau sẽ được giới thiệu để HĐND tỉnh Cà Mau bầu vào chức danh Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau.

Tác giả: Mai Anh

Nguồn tin: Báo VietNamNet

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP