Trong nước

Thư ký của Bí thư Trịnh Văn Chiến làm Phó chánh Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa

Ông Nguyễn Trọng Trang, 42 tuổi, Phó chánh Văn phòng Tỉnh ủy, Thư ký Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Trịnh Văn Chiến, đã được điều động giữ chức Phó chánh Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa.

Chiều 10-9, tại Văn phòng Tỉnh ủy và Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa đã diễn ra lễ thông báo và công bố quyết định điều động ông Nguyễn Trọng Trang, Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy thôi giữ chức vụ Phó chánh Văn phòng Tỉnh ủy, thôi làm Thư ký của Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa

Ông Đỗ Trọng Hưng, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa (phải) trao thông báo nhận nhiệm vụ mới cho ông Nguyễn Trọng Trang

Trao thông báo và tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Trọng Trang, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa Đỗ Trọng Hưng khẳng định ông Nguyễn Trọng Trang là một cán bộ được đào tạo bài bản, đã từng công tác và giữ nhiều vị trí tại nhiều cơ quan, đơn vị. Ở vị trí công tác nào, ông cũng luôn nỗ lực, cố gắng hết mình để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Việc điều động ông Nguyễn Trọng Trang giữ chức vụ mới là sự ghi nhận những đóng góp trong quá trình công tác, đồng thời tạo điều kiện để ông có cơ hội trưởng thành hơn trong công việc. Ông Đỗ Trọng Hưng hi vọng trên cương vị mới, ông Nguyễn Trọng Trang sẽ nhanh chóng tiếp cận tốt công việc đa ngành, đa lĩnh vực ở UBND tỉnh, đồng thời, phối hợp tốt với cơ quan Tỉnh ủy tăng cường công tác lãnh đạo tại 2 cơ quan trong điều hành, phát triển của tỉnh.

Ông Nguyễn Trọng Trang, tân Phó chánh Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa

Nhận nhiệm vụ, ông Nguyễn Trọng Trang cho biết đây vừa là niềm vinh dự, tự hào và xác định trách nhiệm của bản thân trên cương vị mới. Ông Nguyễn Trọng Trang hứa sẽ không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị, giữ vững phẩm chất, đạo đức; không ngừng học hỏi, trau dồi, nâng cao năng lực công tác, tiếp cận chuyên môn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Được biết, với việc điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Trọng Trang, Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa hiện tại có 3 lãnh đạo gồm: ông Ngô Hoàng Kỳ, Chánh văn phòng (người sẽ nghỉ chế độ sau đại hội do hết tuổi cơ cấu) và 2 Phó chánh Văn phòng là ông Trần Huy Chân và ông Nguyễn Trọng Trang.

Ông Nguyễn Trọng Trang (SN 1978; quê xã Hoằng Long huyện Hoằng Hóa (nay là TP Thanh Hóa), tỉnh Thanh Hóa). Trước khi trở thành tân Phó chánh Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa, ông Trang từng kinh qua rất nhiều các vị trí như: cán bộ ngành nông nghiệp, Phó chánh Văn phòng Sở Nông nghiệp - Phát triển nông thôn tỉnh Thanh Hóa, cán bộ Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa, thư ký cho Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa, Phó chánh Văn phòng Tỉnh ủy Thanh Hóa.

Tác giả: Tuấn Minh

Nguồn tin: Báo Người Lao Động

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP