Giáo dục

Thủ khoa khối A của quê mía - Học để thoát nghèo

Những ngày gần đây, khi nhắc tới cái tên Nguyễn Hồng Nhung ở xóm Đức Thịnh, xã Tân Phú, huyện Tân Kỳ, ai cũng tấm tắc khen ngợi. Với tổng số điểm 26,85 (Toán 9,25, Lý 8,8, Hóa 8,8), cộng cả điểm vùng được 28,35, Nguyễn Hồng Nhung, học sinh lớp 12 A1, trường THPT Lê Lợi trở thành thí sinh có điểm cao nhất khối A của quê mía Tân Kỳ.

nhung1
Hồng Nhung và thầy giáo chủ nhiệm
New+Image
Chăn trâu giúp bố mẹ thời gian rỗi

Sinh ra và lớn lên trong một gia đình cả bố mẹ đều làm nông nghiệp, tại mảnh đất nghèo xóm Đức Thịnh, xã Tân Phú, huyện Tân Kỳ, từ nhỏ em Nguyễn Hồng Nhung đã chăm chỉ học tập, nỗ lực phấn đấu hết mình. Nhung ngày đêm chăm lo đèn sách để có thể đạt được mơ ước trở thành một nhà doanh nhân giỏi.

Niềm vui của gia đình nông dân

Với sự phấn đấu không ngừng trong học tập, suốt 12 năm liền Nhung đều đạt thành tích học sinh giỏi. Năm lớp 11 đạt giải nhì môn Toán cấp tỉnh. Và giờ đây em đã trở thành thủ khoa khối A của huyện miền núi miền Tây xứ Nghệ.

Tiếp chúng tôi tại bộ bàn ghế cạnh gốc tre trước của nhà, Nhung trò chuyện khá thân thiện. Chia sẻ niềm vui, Nhung cho biết: “Lúc biết mình đạt số điểm đó, em cảm thấy rất vui và hạnh phúc. Kết quả chưa phải là cao, nhưng năm nay đề cũng không dễ, em cũng thấy tiếc vì môn Vật Lý em bị mất điểm 3 câu dễ nhất".

Bác Nguyễn Tiến Việt - bố Nhung chia sẻ: “Vợ chồng tôi đều làm nông dân quanh năm chỉ biết đến đồng ruộng, ao cá. Khi biết tin con mình thi có kết quả khá cao, gia đình chúng tôi đã rất vui mừng. Dù hoàn cảnh gia đình còn gặp nhiều khó khăn nhưng vợ chồng chúng tôi sẽ cố gắng nuôi cháu ăn học để cháu có thể thoát khỏi cảnh chân lấm tay bùn như bố mẹ.”

Bí quyết để có thể học tập tốt

Khi hỏi về bí quyết gì giúp Nhung có thể đạt được thành tích cao trong học tập Nhung cười tươi nói: “Em cũng không có bí quyết gì đâu, với môn Toán thì em chủ yếu làm nhiều bài tập ở các dạng khác nhau. Bên cạnh cách phương pháp giải mà thầy cô hướng dẫn thì em cũng tự tìm tòi các cách giải khác nữa. Còn với hai môn Lý, Hóa thì thời gian đầu em chủ yếu học tự luận, sau đó em học và làm nhiều đề thi Đại học của những năm trước”.

Do gia đình làm nông nghiệp nên phần lớn thời gian Nhung tự học tập tại nhà. Hầu hết thời gian buổi tối Nhung dành cho việc học 3 môn Toán, Lý, Hóa, thời gian còn lại thì em dành cho các môn khác. Tuy nhiên các môn khác Nhung cũng đều học rất tốt. Ngoài giờ học, là chị cả trong gia đình, Nhung giúp đỡ bố mẹ làm công việc đồng áng, chăn dê, chăn trâu và hướng dẫn cho em gái học bài. Nhung luôn thấy tự hào vì dù gia đình còn nhiều khó khăn nhưng lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười, hạnh phúc.

Thầy Hoàng Hồng Khuê - giáo viên chủ nhiệm em Nhung cho biết: “Ở trường em Nhung là học sinh giỏi toàn diện, em luôn có ý thức và chăm chỉ trong việc học tập. Cả 3 năm học em không nghỉ buổi học nào, chính vì vậy em luôn là tấm gương sáng dành cho tất cả các bạn học sinh khác trong trường. Không chỉ hoàn thành tốt trong việc học tập mà Nhung còn có ý thức rèn luyện và đạo đức tốt, em rất ngoan ngoãn, nhanh nhẹn và đặc biệt khả năng giao tiếp của em rất tốt.”

Hồng Nhung chia sẻ: “Tương lai em muốn trở thành một doanh nhân giỏi, có thể kinh doanh tốt để giúp đỡ bố mẹ vì bố mẹ đã rất vất vả khi nuôi 2 chị em em ăn học. Em thấy có rất nhiều tấm gương họ không chỉ làm giàu cho riêng mình mà còn đóng góp cho xã hội. Sau này em cũng muốn cống hiến nhiều cho xã hội.

Tác giả bài viết: Phương Hảo - BTG

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP