Pháp luật

Thông tin thêm về vụ sát hại cả nhà vợ cũ tại Phú Yên: Hung thủ gây án khi sắp bị đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc

Ngày 5-6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên cho hay đã khởi tố vụ án, bị can và bắt tạm giam đối tượng Đoàn Minh Hải (1988, trú P. Hòa Hiệp Trung, TX Đông Hòa, Phú Yên) để điều tra về tội: "Giết người". Như Chuyên đề Công an TP Đà Nẵng đã thông tin, Hải là hung thủ sát hại vợ cũ Nguyễn Thị Duyên (28 tuổi) và ông Nguyễn Cu (60 tuổi, bố ruột chị Duyên), bà Lê Thị Liền (58 tuổi, mẹ ruột chị Duyên, cùng trú P. Hòa Hiệp Trung) trong ngày 28-5-2022.

Thượng tá Trần Khắc Quang, thông tin về nhân thân của đối tượng Hải.

Chiều 2-6, Công an tỉnh Phú Yên họp báo cung cấp thông tin về kết quả đấu tranh bước đầu vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng nói trên. Theo Đại tá Võ Duy Tuấn- Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên, ngay khi nhận tin báo về vụ việc, lãnh đạo Công an tỉnh và các lực lượng nghiệp vụ nhanh chóng đến hiện trường thực hiện công tác đấu tranh xử lý vụ án. Lực lượng Công an phối hợp với Viện KSND tỉnh Phú Yên và Trung tâm giám định Pháp y tỉnh Phú Yên tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, tiến hành điều tra, xác minh và tổ chức điều tra truy xét hung thủ gây án. Kết quả khám nghiệm hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ tại hiện trường các hung khí gây án, dấu vết chân, tay và nhiều vết đâm, đập trên cơ thể các nạn nhân dẫn đến chết do mất máu cấp.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng điều tra đã khoanh vùng đối tượng nghi vấn là Đoàn Minh Hải (1988, chồng cũ của nạn nhân Duyên) nên Cơ quan CSĐT đã ra quyết định truy tìm người đối với Đoàn Minh Hải. Đồng thời, phân công lực lượng phối hợp với lực lượng của Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) và Công an các địa phương tổ chức truy tìm đối tượng Hải. Đến 19 giờ 15 ngày 29-5, Hải bị lực lượng của Công an Phú Yên và Cục Cảnh sát hình sự bắt tại P. Tân Thới Nhất (Q. 12, TP Hồ Chí Minh). Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Hải để điều tra về hành vi: "Giết người" và được Viện KSND tỉnh Phú Yên phê chuẩn.

Theo đại tá Tuấn, nguyên nhân gây án do Hải mâu thuẫn với chị Duyên và gia đình chị trong việc chăm sóc, nuôi dưỡng con của Hải và chị Duyên. Hải và chị Duyên sống chung như vợ chồng, không đăng ký kết hôn, trong quá trình chung sống nảy sinh mâu thuẫn, TAND TX Đông Hòa không công nhận hai người là vợ chồng, đồng thời chị Duyên được quyền nuôi dưỡng bé V. (con chung của cả 2). Từ đó, Hải thường đến nhà chị Duyên gây sự, đòi chăm sóc con. Hải đã nhiều lần có ý định gây án nhưng được bạn bè can ngăn.

Cũng theo Đại tá Tuấn, dư luận thông tin cho rằng bé V. bị bắt cóc, tuy nhiên Công an Phú Yên xác định, Hải chỉ đưa bé V. về nhà cha, mẹ ruột nhờ nuôi sau khi đã ra tay sát hại ông Cu, bà Liền và vợ cũ. Trong vụ án này, cha mẹ, anh em ruột của Hải không biết việc Hải giết người nên không xem xét hành vi che giấu tội phạm.

Theo đại tá Tuấn, đây là vụ án ngoài sức tưởng tượng không chỉ vì đây là vụ giết người hàng loạt mà còn vì hung thủ gây ra vụ án rất bình tĩnh, kể lại các tình tiết một cách rành mạch, lạnh lùng. Hiện sức khỏe, tâm lý của đối tượng Hải trong trại tạm giam hoàn toàn bình thường, không có dấu hiệu tâm thần.

Tại buổi họp báo, Thượng tá Trần Khắc Quang- Trưởng Công an TX Đông Hòa cho biết, trước khi xảy ra vụ thảm án này, qua công tác nắm tình hình, quản lý địa bàn, đối tượng, Công an TX Đông Hòa phát hiện Đoàn Minh Hải có 2 tiền án: Năm 2009, bị xử phạt 9 tháng tù về tội: “Trộm cắp tài sản”; năm 2011, bị xử phạt 9 năm tù về tội: “Cố ý gây thương tích”.

Hung thủ Đoàn Minh Hải khi bị bắt giữ tại Q.12, TP Hồ Chí Minh.

Ngoài ra, từ tháng 10-2021 đến tháng 1-2022, đối tượng Hải đã có hành vi, cử chỉ, lời nói thô bạo, khiêu khích, xúc phạm danh dự, nhân phẩm và đánh chị Duyên, đã bị Công an phường Hòa Hiệp Trung xử phạt vi phạm hành chính 2 lần và Chủ tịch UBND phường Hòa Hiệp Trung quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại địa phương trong 6 tháng. Trong thời gian áp dụng biện pháp giáo dục tại địa phương, ngày 7-1-2022, Hải đánh bà Liền (mẹ ruột chị Duyên) thương tích 9%; đến ngày 7-2-2022, Hải tiếp tục có hành vi dùng dao đâm anh L.V.T (1993, trú P. Hòa Hiệp Trung) thương tích 2%.

Do đó, ngày 17-5-2022, Công an TX Đông Hòa có công văn đề nghị TAND TX Đông Hòa áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc đối với Hải. TAND TX Đông Hòa đã có quyết định thụ lý hồ sơ, đang xem xét, chưa ban hành quyết định thì Hải gây ra vụ án mạng sát hại 3 người trong gia đình vợ cũ gây rúng động dư luận ở Phú Yên.

Tác giả: P.Y

Nguồn tin: cadn.com.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP