Pháp luật

Thông tin mới vụ xe khách “bay” từ cao tốc xuống đường dân sinh

Trong số 13 người bị thương, 1 nạn nhân được xác định là tài xế xe khách đã tử vong.

Tối 1/7, Đại diện Ban quản lý cao tốc Hà Nội- Lào Cai cho biết, sau khi xảy ra vụ tai nạn xe khách ở km 105+600 thuộc địa phận huyện Hạ Hoà, tỉnh Phú Thọ, 13 người bị thương đã được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Đến thời điểm hiện tại, tài xế xe khách đã tử vong.
2
Hiện trường vụ tai nạn xe khách khiến 1 người tử vong, 12 người bị thương. Ảnh N.M

“12 hành khách còn lại bị xây xát phần mềm, đang nằm điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh Yên Bái. Sức khỏe của các nạn nhân tiến triển tốt”, vị đại diện Ban quản lý cao tốc Hà Nội- Lào Cai cho biết.

Trước đó, vào khoảng 13h ngày 1/7, xe khách 45 chỗ BKS 15B 022.68 (chạy tuyến Hải Phòng - Lào Cai) khi đi đến km 105 (cao tốc Hà Nội – Lào Cai) bất ngờ mất lái đâm vào tôn lượn sóng ở ven đường rồi lao xuống đường gom dân sinh.

Vụ tai nạn khiến tài xế xe khách và 12 hành khách phải nhập viện cấp cứu.

3
Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường.

Sau khi xảy ra sự việc, Ban quản lý cao tốc Hà Nội - Lào Cai cùng lực lượng cảnh sát giao thông có mặt đưa hành khách gặp nạn đi bệnh viện cấp cứu. Đồng thời, phân luồng giao thông trên tuyến đường.

Lãnh đạo đội CSGT số 1 (Cục Cảnh sát giao thông) cho biết, thời điểm xảy ra tai nạn trên xe có hơn chục hành khách. Xe khách mất lái lao sang ven đường, không va chạm với phương tiện khác.

Tác giả: Nhật Tân
Nguồn tin: giadinh.net.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP