Thể thao

Thông tin khiến đội tuyển Việt Nam “thở phào”

Tuyển Việt Nam nhiều khả năng không phải đá trên sân trung lập hoặc sân không khán giả vì sự cố pháo sáng.

Việt Nam nhiều khả năng vẫn được thi đấu trên sân nhà, có khán giả

Tối 16/11, tuyển Việt Nam giành thắng lợi 2-0 trước Malaysia trên sân Mỹ Đình trong khuôn khổ bảng A, AFF Cup 2018. Tuy nhiên, trong thời gian hiệp 2, trên khán đài xuất hiện pháo sáng. Điều này khiến người hâm mộ lo lắng tuyển Việt Nam có thể bị LĐBĐ châu Á phạt thi đấu sân trung lập hoặc sân không khán giả.

Mặc dù vậy, ông Lê Hoài Anh, Tổng Thư ký VFF dự đoán, mức phạt với bóng đá Việt Nam lần này nhiều khả năng vẫn là phạt hành chính. “Sân Mỹ Đình có pháo sáng nhưng lực lượng chức năng đã kịp xử lý, không gây hậu quả, cũng không có pháo sáng được ném xuống sân nên khung hình phạt khó ở mức cao nhất”.

Thông tin này khiến đội tuyển Việt Nam cũng như người hâm mộ “thở phào” bởi ở lượt trận cuối bảng A AFF Cup 2018, tuyển Việt Nam sẽ chơi trên sân nhà khi tiếp đón Campuchia. Ngày 20/11 tới, thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ làm khách trên sân của Myanmar.

Tác giả: Thanh Hà

Nguồn tin: Báo Giao thông

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP