Trong nước

Thời tiết ngày 01/08: Nghệ An có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn TW, thời tiết ngày 1/8, từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông, riêng phía Bắc chiều tối và đêm có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cụ thể:

Phía Tây Bắc Bộ

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối và đêm nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 64 - 98%.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 23 - 26 độC

Nhiệt độ cao nhất từ : 30 - 33 độ, có nơi trên 33 độ C

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa to đến rất to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 63 - 98%.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 24 - 27 độ C

Nhiệt độ cao nhất từ : 30 - 33 độ, có nơi trên 33 độ C

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Hôm nay Nghệ An có mưa rất to và dông. Ảnh minh họa

Nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông, riêng phía Bắc chiều tối và đêm có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Gió tây bắc đến tây cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 66 - 96%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 - 27 độ C

Nhiệt độ cao nhất từ: 31 - 34 độ C

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Phía bắc nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; phía nam có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 59 - 94%.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 25 - 28 độ C

Nhiệt độ cao nhất từ : 31 - 34 độ, có nơi trên 34 độ C

Tây Nguyên

Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 66 - 99%.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 19 - 22 độ C

Nhiệt độ cao nhất từ : 26 - 29 độ C

Nam Bộ

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 92%.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 24 - 27 độ C

Nhiệt độ cao nhất từ : 31 - 34 độ C

Hà Nội

Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và có nơi có dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 64 - 96%.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 24 - 27 độ C

Nhiệt độ cao nhất từ : 30 - 33 độ C

Tác giả: Thanh Hiền (Tổng hợp)

Nguồn tin: Báo Nghệ An

  Từ khóa: Nghệ An ,thời tiết

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP