Xe

“Thợ vườn” Trung Quốc chế tạo thành công ôtô lội nước

Một thợ máy Trung Quốc, đã dùng kiến thức và thời gian rảnh rỗi bước chế tạo thành công ôtô lưỡng cư từ một chiếc xe ôtô cũ.


Jiong Jian, một thợ máy Trung Quốc, đã dùng kiến thức và thời gian rảnh rỗi bước đầu nghiên cứu, chế tạo thành công chiếc xe ôtô lội nước (hay còn gọi là xe lưỡng cư) từ một chiếc xe con và một chiếc minivan cũ.

"Động cơ xe ô tô nằm ở phía trước. Khi tôi cho xe xuống nước, một ít nước lọt vào khoang máy và như vậy không tốt cho động cơ, nên tôi chuyển nó ra phía sau. Tôi đã tính toán chính xác, dựa trên số liệu của xe ôtô, nặng khoảng 1 tấn. Độ ngập nước là 20 cm", anh Xiong Jian cho biết.


Một thợ máy Trung Quốc, đã dùng kiến thức và thời gian rảnh rỗi bước đầu nghiên cứu, chế tạo thành công chiếc xe ôtô lội nước

Chiếc xe ôtô đặc biệt này đang được hoàn thiện, ngày ngày vẫn chạy thử nghiệm trên sông. Nó chở được 4 người, đạt tốc độ hơn 32 km/h, và có thể chạy lùi cả khi xuống nước. Tuy nhiên, vì anh vẫn đang cải tiến nên có thể nó sẽ sớm đạt tốc độ 40 km/h và giảm được tiếng ồn.

Dù công việc chiếm nhiều thời gian với chiếc xe ôtô lưỡng cư này, nhưng anh may mắn nhận được sự ủng hộ của vợ.


Tác giả bài viết: Nguyễn Anh

Nguồn tin:

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP