Thế giới

Thổ Nhĩ Kỳ: Cháy bệnh viện, ít nhất 10 bệnh nhân COVID-19 thiệt mạng

Hôm 19/12, ít nhất 10 bệnh nhân COVID-19 thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn tại một bệnh viện ở vùng Đông Nam Thổ Nhĩ Kỳ.

Bộ Y tế Thổ Nhĩ Kỳ cho biết vụ hỏa hoạn bắt nguồn từ sự cố nổ bình ôxy. Nguyên nhân là một bình dưỡng khí phát nổ trong khu chăm sóc đặc biệt dành cho bệnh nhân mắc COVID-19 tại bệnh viện Đại học Sanko ở tỉnh Gaziantep, Thổ Nhĩ Kỳ.

Người dân, cảnh sát và nhân viên y tế tập trung bên ngoài bệnh viện Đại học Sanko ở Gaziantep, Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 19/12. (Ảnh: AAP)

Chúng tôi vô cùng đau xót trước thảm kịch này”, Bộ trưởng Y tế Thổ Nhĩ Kỳ Fahrettin Koca nói.

Tất cả nạn nhân của vụ hỏa hoạn đều là bệnh nhân nhập viện để điều trị COVID-19. Những bệnh nhân còn lại bị ảnh hưởng bởi đám cháy được điều chuyển đến các bệnh viện khác.

Hình ảnh về đám cháy được đăng tải trên các phương tiện truyền thông địa phương cho thấy khu vực chăm sóc đặc biệt của bệnh viện bị lửa thiêu rụi hoàn toàn, các giường bệnh cũng bị phá hủy.

Thổ Nhĩ Kỳ hiện là nước đứng thứ 6 trên thế giới về số ca mắc COVID-19, nước này ghi nhận tổng cộng 2.004.285 ca nhiễm, trong đó có 17.851 người chết chỉ trong vòng một năm.

Để ngăn đại dịch COVID-19 tiếp tục lây lan, Thổ Nhĩ Kỳ đã siết chặt các hạn chế được ban hành hồi cuối tháng 11. Nước này áp dụng lệnh giới nghiêm hoàn toàn vào cuối tuần và một phần trong tuần.

Tác giả: TRẦN TRANG

Nguồn tin: Báo VTC News

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP