Trong tỉnh

”Thó” 5 điện thoại di động, lĩnh án 7 tháng tù giam

Thấy nhóm công nhân xưởng mộc để điện thoại hớ hênh, Toàn và cậu bạn rủ nhau lấy trộm rồi mang xuống thành phố bán lấy tiền tiêu xài.

Sáng 27/3, TAND thị xã Thái Hòa xét xử vụ án hình sự đối với Vũ Đăng Toàn, SN 1991, trú tại khối 3 phường Long Sơn về tội “Trộm cắp tài sản”.

Theo lời khai trước tòa, vào khoảng 1 giờ 30 phút ngày 17/06/2016, Vũ Đăng Toàn ( SN 1991, trú tại khối 3, phường Long Sơn) và Nguyễn Thanh Tùng (SN 1989, trú tại khối Tây Hồ 1, phường Quang Tiến) thị xã Thái Hòa rủ nhau đi xem bóng đá, khi đi qua xưởng mộc của gia đình chị Nguyễn Thị Hương trú tại khối Tây Hồ 1, Phường Quang Tiến, Toàn và Tùng phát hiện thấy cửa nhà trọ của công nhân mộc không khóa nên đã nảy sinh ý định trộm cắp tài sản.

Sau khi thống nhất với nhau xong, cả hai đi xuống vườn mía gần xưởng mộc rồi trèo tường vào bên trong dãy trọ, Vũ Đăng Toàn đứng ở ngoài cảnh giới còn Nguyễn Thanh Tùng vào phòng trọ trộm 02 chiếc điện thoại di động của anh Hoàng Xuân Tuấn; 02 chiếc điện thoại di động của Anh Hoàng Minh Quang và 01 chiếc điện thoại di động của anh Nguyễn Đình Phúc.

Bị cáo Vũ Đăng Toàn.Ảnh: Minh Châu

Sau khi lấy được số tài sản trên, Tùng và Toàn mang về nhà Tùng cất dấu đến khoảng 4 giờ sáng ngày 17/06/2016 cả hai đón xe khách xuống Thành phố Vinh để bán số tài sản đã lấy trộm được. Tùng và Toàn đã bán cho anh Hồ Tuấn Long là chủ cửa hàng điện thoại di động Long Hà ở số 2, đường Lê Lợi, phường Hưng Bình ( Thành phố Vinh) ba chiếc điện thoại di động gồm 02 chiếc SONY C3 và 01 chiếc SONY M4Aqua với giá 3.800.000 đồng. Sau khi bán xong số tài sản trên, Nguyễn Thanh Tùng cầm số tiền 2.000.000 đồng và 01 Xphone màu đen để sử dụng, Vũ Đăng Toàn cầm số tiền 1.800.000 đồng và 01 máy Massel 1235 màu trắng để sử dụng.

Ngày 07/06/2016 nhận thấy hành vi của mình là vi phạm pháp luật, Nguyễn Thanh Tùng đã đến cơ quan CSĐT (Công an thị xã Thái Hòa) xin đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi trộm cắp tài sản của mình. Còn Vũ Đăng Toàn sau khi thực hiện hành vi phạm tội đã trốn khỏi địa phương. Ngày 12/01/2018 cơ quan CSĐT ( Công an thị xã Thái Hòa) đã bắt truy nã Vũ Đăng Toàn theo quy định pháp luật.

Theo biên bản định giá, giá trị 5 chiếc điện thoại di động mà Toàn và Tùng trộm của các bị hại có tổng trị giá 10.500.000 đồng, đủ căn cứ kết luận bị cáo Vũ Đăng Toàn phạm vào tội “trộm cắp tài sản”, quy định tại khoản 1, Điều 138, Bộ Luật Hình sự.

Trước đó, Toàn từng bị Ủy ban nhân dân huyện Nghĩa Đàn ra quyết định áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dưỡng thời gian 24 tháng về hành vi trộm cắp tài sản vào ngày 14/9/2004. Vũ Đăng Toàn chấp hành xong biện pháp đưa vào cơ sở giáo dưỡng 01/05/2006 và đến ngày 30/11/2007, Toàn tiếp tục bị Tòa án nhân dân huyện Nghĩa Đàn xử phạt 6 tháng tù về tội " Trộm cắp tài sản".

Tại phiên tòa lần này, xét thấy, hành vi phạm tội của bị cáo Vũ Đăng Toàn thuộc trường hợp phạm tội nhiều lần, do vậy phải chịu tình tiết tăng nặng được quy định tại điểm g, khoản 1, Điều 48, Bộ Luật Hình sự, Hội đồng xét xử tuyên phạt Toàn 7 tháng tù giam.

Tác giả: Minh Châu

Nguồn tin: Báo Nghệ An

  Từ khóa: lĩnh án ,trộm cắp ,tài sản

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP