Kinh tế

Thịt lợn giảm giá, người dân vẫn méo mặt vì nhiều mặt hàng tăng giá đầu năm mới

Thịt lợn bất ngờ hạ nhiệt, trong khi đó các loại thực phẩm khác đều không có xu hướng giảm, thậm chí một số dịch vụ nhỏ nhất như gội đầu, sơn móng tay cũng tăng giá.

Giá thịt lợn giảm khoảng 10.000 đồng/kg.

Theo ghi nhận của PV, đầu tháng 1/2020 giá thịt lợn đã có chiều hướng giảm nhẹ, dao động từ 3.000 – 15.000 đồng/kg. Tín hiệu này đáng mừng với người dân nói chung, nhưng lại buồn với người nuôi lợn nói riêng.

Anh Phạm Văn Quân (ở xã Văn Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam) cho biết, giá thịt lợn thành phẩm tại địa bàn huyện Lý Nhân hiện nay đã giảm từ 165.000 đồng xuống còn khoảng 120.000 - 135.000 đồng. Đơn cử như thịt ba dọi có giá cao nhất là 165.000 đồng/kg, hiện nay cũng chỉ 135.000 đồng/kg còn những thành phần thịt mông, nạc vai thì giá chỉ khoảng 110.000 - 125.000 đồng/kg.

“Nhà tôi nuôi hơn 200 con lợn, do giá thịt lợn xuống dốc không phanh, chỉ trong vòng 10 ngày gia đình tôi mất khoảng 30 triệu đồng”, anh Quân tỏ ra tiếc nuối, nếu như gia đình bán lợn sớm hơn thì đã có một khoản.

Anh Quân cho biết, cách đây khoảng 10 ngày, giá thịt lợn hơi dao động từ 90.000-95.000 đồng/kg, nhưng nay đã tụt xuống chỉ còn khoảng 80.000 đồng/kg.

Người dân tiếc nuối vì không bán lợn sớm hơn.

Lý giải về việc thịt lợn giảm, anh Quân cho biết, do đợt vừa rồi, giá thịt lợn cao quá, người dân đã chuyển sang sử dụng thực phẩm khác có giá mềm hơn, để tiết kiệm chi phí. Nếu thịt lợn không giảm thì rất khó tiêu thụ.

Tại một số chợ truyền thống ở Hà Nội, giá thịt lợn cũng giảm tương tự. Mức giá bán trước ngày 30/12/2019 đều ở ngưỡng 160.000 - 180.000 đồng/kg. Đơn cử như thịt ba dọi chỉ còn giá 165.000 – 170.000 đồng/kg, thịt mông có giá khoảng 130.000 đồng/kg. Mức giá này đã giảm khoảng 10.000 đồng/kg so với thời điểm trước đó.

Bà Nguyễn Thị Hoa (67 tuổi) tiểu thương tại chợ Chính Kinh (Thanh Xuân) cho biết, giá thịt giảm khiến lượng khách hàng tăng trở lại: “Mấy hôm nay ngày nào tôi cũng bán khoảng 30kg thịt các loại, thịt rẻ hơn nên khách cũng mua nhiều hơn. Còn thời điểm trước 1/1/2020 mỗi ngày tôi chỉ bán được khoảng 15-20kg”, bà Hoa nói.

Thông báo tăng giá cho dịch vụ làm tóc.

Mặc dù giá thịt lợn giảm nhưng giá của một số mặt hàng thực phẩm tươi sống khác như thịt gà, thịt vịt, thịt ngan… đều không có xu hướng giảm, mức giá các loại thực phẩm này dao động từ 90.000 – 150.000 đồng/kg.

Thậm chí một số dịch vụ như gội đầu, cắt tóc, sơn móng tay cũng tăng giá, chị Hậu (ở Hà Nội) cho biết, một số cửa hàng gội đầu ở gần nhà chị đều thông báo tăng giá ít nhất 10.000 đồng/đầu, giá gội đầu thấp nhất dao động từ 40.000-80.000 đồng/đầu. Trước thời điểm 1/1/2020, giá gội đầu chỉ từ 30.000-70.000 đồng/đầu. Dịch vụ sơn móng tay cũng tương tự, tăng ít nhất 20.000 đồng/bộ.

Tác giả: Nguyễn Long

Nguồn tin: doisongplus.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP