Giáo dục

Thiếu phòng học mầm non: Trẻ đi học nhờ nhà văn hóa xóm

Chuyện xảy ra ở xã Quỳnh Lập - Thị xã Hoàng Mai, phụ huynh rất lo lắng vì hơn 170 trẻ đang phải học nhờ ở nhà văn hóa xóm với diện tích chật hẹp, không có sân chơi, khu vệ sinh không đảm bảo.

Đã hơn chục năm nay, do không có điểm trường mầm non nên hơn 170 cháu ở xóm Đồng Minh, Tân Minh, Đồng Thanh, xã Quỳnh Lập, TX Hoàng Mai phải học nhờ trong nhà văn hóa của xóm. Lớp học thì chật chội, đồ dùng, trang thiết bị phục vụ cho việc dạy học và vui chơi cho các cháu thiếu thốn đủ bề. Đặc biệt, ở đây không có nước sạch, không nhà vệ sinh khiến cho việc dạy và học của cô, trò gặp nhiều khó khăn.

Chị Nguyễn Thị Lý - Xóm Đồng Minh, xã Quỳnh Lập nói: Tôi có con đang cho học ở đây nhưng thấy thương cho con mình quá. Nhà văn hóa xóm thì không có sân chơi, nhà vệ sinh, cơ sở vật chất không đảm bảo. Trời mưa thì phải nghỉ học…

Nhà văn hóa xóm Đồng Minh - nơi hơn 170 trẻ mầm non đi học nhờ

Ông Nguyễn Ngọc Hà - Bí thư Chi bộ xóm Đồng Thanh, xã Quỳnh Lập cho biết:Vấn đề này chúng tôi đã nhiều lần kiến nghị, phản ánh lên chính quyền các cấp nhưng không thất chuyển biến gì. Các cháu học mượn nhà văn hóa xóm, thiệt đủ đường. Khi nào xóm cần tổ cức học hay có việc gì đấy là các cháu lại phải nghỉ học…
Phòng học chật chội...

Nguyên nhân 3 xóm Đồng Minh, Tân Minh và Đồng Thanh không có điểm trường mầm non là do nằm trong diện tích quy hoạch của Khu công nghiệp Đông Hồi - Thị xã Hoàng Mai nên không được cơi nới, xây dựng. Mặc dù chính quyền địa phương và Phòng Giáo dục - Đào tạo Thị xã đã có chủ trương xây dựng một cụm trường chung để các cháu học tập nhưng địa điểm nào cũng vướng vào quy hoạch của Khu công nghiệp.
...đồ dùng học tập sơ sài

Ông Hồ Sỹ Nam Thắng - Phó trưởng phòng GD-ĐT Thị xã Hoàng Mai cho biết thêm: Chúng tôi đã nhiều lần phối hợp với chính quyền địa phương đi khảo sát, tìm địa điểm để xây cụm trường chung cho các cháu nhưng vì vướng dự án nên chưa tìm ra. Hiện tại, chúng tôi đang cho sữa chữa, nâng cấp các nhà văn hóa xóm để tạo điều kiện tốt nhất cho các cháu học tập, vui chơi…
...và trẻ không có khu vui chơi

Với thực trạng hiện nay thì không biết đến bao giờ những đứa trẻ này mới được học, vui chơi trong một ngôi trường đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị trong khi nhiều diện tích đất của Khu Công nghiệp Đông Hồi vẫn đang còn bỏ hoang, chưa có dự án đầu tư.

Tác giả bài viết: Hoàng Hiếu - Ngọc Mai

Nguồn tin:

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP