Pháp luật

Thiếu nữ mang lượng lớn pháo lậu vào miền Tây

Cô gái 18 tuổi cùng bạn trai mang gần 300 viên pháo nổ vào trung tâm Cần Thơ ngay lúc các cầu thủ Việt Nam đá trận chung kết cúp U23 châu Á.

Gần 300 viên pháo nổ do Nhi và Nguyên vận chuyển vào trung tâm Cần Thơ giao cho khách hàng. Ảnh: Công an cung cấp.

Công an quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ ngày 29/1 đang tiếp tục làm rõ, xử lý vụ vận chuyển lượng lớn pháo nổ trên địa bàn.

Chiều hai hôm trước, công an phát hiện tại Công viên Lưu Hữu Phước xuất hiện đôi nam nữ đi xe máy với nhiều biểu hiện khả nghi nên kiểm tra. Tại đây, cảnh sát phát hiện Thái Uyển Nhi (18 tuổi) cùng bạn trai Thạch Khương Hồng Nguyên (22 tuổi) đang vận chuyển gần 300 viên pháo nổ hình quả lựu đạn.

Tại cơ quan công an, Nhi khai nhận mua số pháo trên thông qua một tài khoản Facebook ở TP Long Xuyên, tỉnh An Giang rồi cùng Nguyên chở về trung tâm Cần Thơ để giao cho khách hàng.

Cùng lúc, lực lượng tuần tra CSGT Công an TP Cần Thơ phát hiện Nguyễn Hải Dương và Nguyễn Hữu Phước (cùng 22 tuổi, quê Sóc Trăng) đang vận chuyển trái phép 145 cây pháo sáng các loại vào quận Ninh Kiều tìm nơi tiên thụ.

Theo công an Cần Thơ, nếu không kịp thời phát hiện, ngăn chặn thì số pháo này rất có thể được đốt ngay sau trận chung kết U23 châu Á giữa U23 Việt Nam và Uzbekistan, sẽ gây mất trật tự khu vực trung tâm thành phố.

Tác giả: Cửu Long

Nguồn tin: Báo VnExpress

  Từ khóa: pháo lậu ,miền tây

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP