Xã hội

Thiếu niên 17 tuổi chạy xe tốc độ cao tông trung tá CSGT gãy tay, chân

Chạy xe máy tốc độ cao, khi bị tổ công tác yêu cầu dừng xe kiểm tra, Vĩ lao xe máy khiến một trung tá CSGT ở TP.HCM gãy cả tay, chân.

Hiện trường vụ việc

Đến chiều 16/11, Công an huyện Bình Chánh, TP.HCM đang phối hợp với Trạm CSGT Đa Phước thuộc Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt Công an TP.HCM khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ thiếu niên 17 tuổi tông CSGT làm một trung tá bị thương.

Khoảng 11h30 cùng ngày, một tổ công tác thuộc Trạm CSGT Đa Phước làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên đường Nguyễn Văn Linh, huyện Bình Chánh.

Mũ bảo hiểm của trung tá CSGT lăn lóc ra đường với nhiều vết máu

Lúc này, CSGT phát hiện Kiên Đại Vĩ (17 tuổi, quê Trà Vinh) điều khiển xe máy BKS 47T1-222.44 chở theo bạn chạy quá tốc độ cho phép là 70km/50km từ huyện Bình Chánh về quận 7.

Trung tá Phạm Tân Nhân ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra. Đối tượng Vĩ đã tăng ga, tông vào trung tá Nhân.

Cú tông mạnh khiến trung tá Nhân văng xa, mũ bảo hiểm rơi ra đường. Hai thiếu niên cũng té ngã, sau đó bỏ xe máy tháo chạy thì bị tổ CSGT khống chế đưa về Công an huyện Bình Chánh làm việc.

Trung tá Nhân được đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng bị gãy tay, gãy chân và đa chấn thương.

Theo công an, chiếc xe Vĩ điều khiển được xác định đã được thay đổi kết cấu.

Tác giả: Bùi Tư

Nguồn tin: atgt.vn

  Từ khóa: tông CSGT ,gãy tay ,Quái xế

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP