Kinh tế

Thiếu gia Bùi Cao Nhật Quân: Từ bỏ chức vụ, tài sản vẫn 2.400 tỷ

Thiếu gia Tập đoàn Bùi Cao Nhật Quân, con trai ông Bùi Thành Nhơn, vẫn là cái tên nổi tiếng với khối tài sản tính theo báo cáo mới nhất lên tới hơn 2,4 ngàn tỷ đồng.

Theo báo cáo quản trị mới nhất (6 tháng đầu 2017), ông Bùi Cao Nhật Quân, con trai ông Bùi Thành Nhơn nắm giữ hơn 31,3 triệu cổ phần NVL của CTCP Tập đoàn Địa ốc No Va - Novaland (tương đương 4,98% vốn). Cho dù đã từ bỏ mọi chức vụ tại Novaland nhưng thiếu gia 8x này vẫn còn khối tài sản lên tới 2,4 ngàn tỷ đồng nhờ cổ phiếu NVL tăng giá mạnh.

Trong vòng chưa tới 1 tháng qua, cổ phiếu NVL của CTCP Tập đoàn Địa ốc No Va - Novaland - đã tăng liên tiếp 16 phiên, từ mức hơn 60 ngàn đồng lên 78 ngàn đồng/cp. Cú tăng gần 30% trong một khoảng thời gian ngắn đã giúp ông Bùi Thành Nhơn có khối tài sản quy từ gần 146 triệu cổ phiếu NLV tăng lên gần 11,4 ngàn tỷ đồng.

Trước đó, hồi đầu tháng 5/2017, Bùi Cao Nhật Quân (1982) đã rút khỏi toàn bộ các chức vụ chủ chốt tại Novaland Group, từ nhiệm vị trí Phó Chủ tịch HĐQT, thôi giữ chức danh thành viên HĐQT công ty. HĐQT cũng miễn nhiệm chức danh thành viên Phó Tổng Giám đốc công ty của ông Quân.

Ông Quân tốt nghiệp cử nhân Quản trị Kinh doanh - Đại học Western Washington - Hoa Kỳ và đã giữ chức Phó Tổng giám đốc của Novaland Group từ năm 2007 đến nay.

Theo Bản cáo bạch của Novaland Group, khi đó ông Quân giữ một số chức danh lãnh đạo tại một số công ty liên quan đến hệ thống NovaGroup như Chủ tịch HĐQT CTCP Địa ốc Thành Nhơn; Chủ tịch Hội đồng Thành viên Công ty TNHH Sài Gòn Gôn; Thành viên HĐQT CTCP Diamond Properties; Thành viên HĐQT Công ty CP NovaMclub,...

Novaland Group lên sàn cuối 2016, là một trong những doanh nghiệp bất động sản hàng đầu trên sàn chứng khoán, với vốn hóa thị trường hiện đạt hơn 50 ngàn tỷ đồng. Bùi Cao Nhật Quân cũng từng nằm trong top 20 người giàu nhất trên sàn chứng khoán.

Hiện Novagroup và Diamond Properties sở hữu 36% cổ phần Novaland. Đây đều là 2 công ty của gia đình ông Nhơn. Ông Bùi Thành Nhơn trực tiếp nắm giữ 22,7% cổ phần Novaland. Tổng cộng, ông Nhơn cùng con trai và các công ty cá nhân liên quan nắm giữ hơn 60% cổ phần Novaland.

Novaland có kết quả kinh doanh không mấy ấn tượng trong quý 3 vừa qua. Tuy nhiên, doanh nghiệp này được dự báo sẽ có doanh thu tăng mạnh trong năm 2018 nhờ nhiều dự án lớn hoàn thành.

Novaland có tốc độ tăng trưởng về quy mô rất nhanh. Gần đây, doanh nghiệp này đã thông qua các kế hoạch huy động vốn khủng, bao gồm phát hành 100 triệu cổ phần để thu về 5 ngàn tỷ đồng; phát hành 250 triệu USD trái phiếu chuyển đổi. Novaland cũng thông qua việc phát hành ESOP hơn 9,8 triệu cổ phiếu.

Tác giả: V. Hà

Nguồn tin: Báo VietNamNet

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP