Trong tỉnh

Thị trường hoa Tết thành Vinh bắt đầu nhộn nhịp

Mặc dù còn gần một tháng nữa mới đến Tết, song thị trường hoa trên địa bàn thành phố Vinh đã khá sôi động và tấp nập người mua.

Phải hơn một tháng nữa mới đến tết nhưng dọc đường Lê Nin đã ngập tràn hương sắc của muôn loài hoa. Ảnh: Đức Anh

Dù chưa hề có sự xuất hiện của đào, mai nhưng nhiều gian hàng cũng đã bừng lên sắc xuân bởi hàng trăm giỏ lan cùng các chậu hoa mai địa thảo, mai chỉ thiên, bông dừa. Ảnh: Đức Anh

Thị trường hoa lan khá phong phú với nhiều mức giá khác nhau. Ảnh: Đức Anh

Giỏ hoa lan đẹp có giá khoảng từ 100 đến 150 nghìn. Ảnh: Đức Anh

Để chuẩn bị tiêu thụ vào dịp Tết, các chủ hàng hoa đã nhập hoa về từ cách đây 1 đến 2 tuần và luôn túc trực, chăm sóc hoa. Ảnh Đức Anh

Hoa trạng nguyên được các chủ hàng hoa chăm bón tại vườn từ hơn 1 năm mới đưa ra thị trường. Ảnh: Đức Anh

Hoa trạng nguyên có giá từ 200 nghìn. Ảnh: Đức Anh

Chị Nguyễn Thị Duyên cho biết, hoa năm nay đẹp và có giá không đắt hơn các năm trước. Ảnh: Đức Anh

Cây xương rồng nhỏ có giá chỉ từ 80 nghìn đồng. Ảnh: Đức Anh

Một giỏ hoa dạ yến thảo có giá dao động từ 200 nghìn đến 600 nghìn. Ảnh: Đức Anh

Ngoài hoa thì cây cảnh mini cũng được nhiều khách hàng lựa chọn. Ảnh: Đức Anh

Cây bưởi được nhập từ Hà Nội về có giá dao động từ 5 triệu đến 20 triệu. Ảnh: Đức Anh

Tác giả: Đức Anh - Lâm Tùng

Nguồn tin: Báo Nghệ An

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP