Xã hội

Thi thể nam sinh ở Bình Phước cách đôi dép bỏ lại 100 mét

Nam sinh lớp 8 xin phép gia đình đi chơi nhưng sau đó mất tích rồi được phát hiện tử vong.

Ngày 17-8, Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với Công an huyện Đồng Phú tổ chức khám nghiệm, làm rõ cái chết của một thiếu niên trên địa bàn.

Nạn nhân là em P.V.H, học sinh lớp 8, trường Trung học cơ sở Tân Phú.

Hồ nước nơi em H. được phát hiện tử vong

Trước đó, khoảng 13 giờ chiều 16-8, em H. xin phép gia đình lấy xe đạp đi chơi nhưng đến chiều muộn vẫn không thấy em về, gia đình lo lắng đã tổ chức đi tìm.

Khi ra đến Đập Bà Mụ (thuộc khu phố Tân Liên, thị trấn Tân Phú), họ phát hiện chiếc xe đạp và đôi dép của em Hiếu phía trên bờ. Nghi ngờ có chuyện chẳng lành, gia đình cùng người dân tổ chức tìm kiếm dưới lòng bờ đập và khu vực lân cận.

Khi tìm đến khu vực giáp ranh giữa Đập Bà Mụ và hồ Suối Giai thuộc địa phận hồ Suối Giai (khu phố Tân Liên, thị trấn Tân Phú), thi thể nam sinh được phát hiện dưới nổi trên mặt nước, cách chiếc xe đạp và đôi dép bỏ lại hơn 100 mét.

Tác giả: Thảo Nguyễn

Nguồn tin: Báo Người Lao Động

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP