Giáo dục

Thí sinh 'nghí ngoáy' điện thoại bị đình chỉ thi

Theo Sở GD&ĐT Hà Nội, buổi thi đầu tiên môn Ngữ văn sáng nay (7/7), có 1 thí sinh sử dụng điện thoại di động trong phòng thi, bị lập biên bản đình chỉ thi.

Ảnh minh hoạ

Kỳ thi Tốt nghiệp THPT 2021 đợt 1 tại Hà Nội có 188 điểm thi với 4.325 phòng thi. Tổng số thí sinh đăng ký dự thi là 101.326 thí sinh. Sáng nay, buổi thi đầu tiên môn Ngữ văn có 509 em vắng thi, trong đó có 167 thí sinh liên quan đến COVID-19 không thể dự thi đợt 1 (5 thí sinh F0; 26 thí sinh F1; 107 thí sinh F2 và 29 thí sinh thuộc diện phong tỏa).

Theo quy định của Bộ GD&ĐT, những thí sinh liên quan COVID-19 không được dự thi đợt 1 sẽ dự thi đợt 2. Trong đó, thời gian sẽ tổ chức thi sẽ do các địa phương đề xuất Bộ GD&ĐT xem xét tổ chức hợp lý.

Chiều nay, thí sinh trên toàn quốc tiếp tục dự bài thi môn Toán với thời gian làm bài 90 phút. Thí sinh bắt đầu thời gian làm bài từ 2 giờ 30 phút. Ghi nhận của PV buổi sáng cùng ngày, vẫn có tình trạng thí sinh bị ngủ quên, đến điểm thi sát giờ thi. Tại các điểm thi, không có cán bộ coi thi vi phạm quy chế thi.

Tác giả: Hà Linh

Nguồn tin: Báo Tiền Phong

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP