Trong tỉnh

Thêm một phụ nữ đưa người vượt biên bán thai nhi bị khởi tố

Thêm 1 đối tượng tổ chức đưa người vượt biên bán thai nhi ở huyện biên giới Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An bị khởi tố.

Moong Thị Lý tại cơ quan điều tra (Ảnh NĐT)

Sáng 21/2, một lãnh đạo Công an huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An cho biết: Đơn vị đã quyết định khởi tố bị can đối với Moong Thị Lý (36 tuổi, trú ở xã Hữu Kiệm, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An) về tội Tổ chức đưa người khác trốn đi nước ngoài.

“Hiện tại, Moong Thị Lý đang mang thai nên được tại ngoại, cơ quan điều tra đang áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú”, cán bộ trên nói.

Theo cơ quan điều tra, tháng 09/2018, biết chị M.T.M. (24 tuổi, trú cùng bản với Lý) mang bầu tháng thứ 8 song kinh tế gia đình khó khăn. Lý gợi ý sang Trung Quốc bán bào thai sẽ được nhận khoản tiền lớn và được chị M. đồng ý.

Ngay sau đó, Lý đã tổ chức đưa chị M. vượt biên sang Trung Quốc bằng đường tiểu ngạch. Ngày 20/9/2018 chị M. cùng một số thai phụ người Việt đang trên xe khách chạy ở tỉnh Hà Bắc (Trung Quốc) thì gặp nạn khiến 1 phụ nữ Việt Nam mang bầu (cũng đang trên đường đi bán thai nhi) tử vong.

Riêng M. T. M bị thương nặng, được đưa vào bệnh viện sở tại cấp cứu. Tại đây, chị M. sinh 1 bé trai.

Ngày 26/01/2019, Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an), Công an tỉnh Nghệ An và Tổ chức Bảo vệ trẻ em Rồng Xanh đã đưa hai mẹ con chị M. về Việt Nam cùng một số người khác.

Đối tượng Moong Thị Oanh bị khởi tố trước đó

Trước đó, ngày 28/01/2019, Công an huyện Kỳ Sơn cũng đã khởi tố bị can đối với Moong Thị Oanh (32 tuổi, trú xã Hữu Lập, huyện Kỳ Sơn) tội Tổ chức đưa người khác trốn đi nước ngoài.

Oanh sinh ra và lớn lên ở huyện biên giới Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An nhưng kết hôn và sống nhiều năm ở Trung Quốc. Năm 2018, Oanh đưa 3 phụ nữ mang bầu tại huyện Kỳ Sơn vượt biên để bán con khi vừa sinh ra với giá 40 - 80 triệu đồng/bé.

Liên quan đến vấn đề này, trước đó Báo Giao thông đã có loạt bài “Lần theo đường dây bán trẻ sơ sinh sang Trung Quốc”. Bài viết phản ánh thực trạng từ đầu năm 2018, nhiều phụ nữ mang bầu là người dân tộc thiểu số ở huyện biên giới Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An nghe theo lời xúi giục của 1 số đối tượng vượt biên sang Trung Quốc để bán con. Tuy nhiên, việc ngăn chặn và xử lý các đối tượng “cò mồi” gặp rất nhiều khó khăn vì nhiều lý do khác nhau.

Tác giả: Sỹ Hòa

Nguồn tin: Báo Giao thông

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP