Số hóa

Thêm một chiếc Apple-1 sẽ được bán với giá 7,3 tỉ đồng

Chiếc máy tính Apple-1 cổ điển siêu hiếm sẽ được bán thông qua hình thức đấu giá vào tháng 5 tới, với mức giá dự kiến lên tới 320.000 USD (khoảng 7,3 tỉ đồng).

Apple-1 là mẫu máy tính có giá bán cao ngất ngưỡng hiện nay. ẢNH CHỤP MÀN HÌNH
Theo Apple Insider, trọn bộ sản phẩm gồm chiếc máy tính Apple-1, tài liệu hướng dẫn sử dụng bản gốc với logo chính, sơ đồ bo mạch và ghi chú các cuộc gọi điện thoại của hai nhà sáng lập Apple đầu tiên là Steve Jobs và Steve Wozniak.
Ngoài ra còn có một bức thư nguyên gốc từ trung tâm chăm sóc khách hàng Apple đi kèm khuyên thông báo không thể cập nhập lên Apple-II.

Nhà đấu giá nổi tiếng Team Breker (Đức) chuyên về đồ cổ công nghệ cho biết rằng Apple-1 sẽ được bán bởi chủ sở hữu ban đầu, một kỹ sư máy tính đến từ Berkeley, California. Đây là một trong số 8 chiếc máy tính Apple-1 có mặt trên thị trường hiện nay còn hoạt động bình thường; và là chiếc máy thứ 14 trong sổ đăng ký của Apple với số sêri 01-0073.

Chiếc Apple-1 sẽ được bán ở Cologne (Đức) vào ngày 20.5 tới, dự kiến có giá giao động từ 190.000 - 320.000 USD, nhưng giá cuối cùng có thể cao hơn rất nhiều.

Vào năm 2016, bo mạch chủ Celebration - một trong những nguyên mẫu làm bằng tay đầu tiên trên thế giới cho máy Apple-1 đã được bán với mức giá không tưởng 815.000 USD. Năm 2014, một chiếc Apple-1 khác cũng được bán với giá 365.000 USD, và đặc biệt trong năm 2013 chiếc Apple-1 của Steve Wozniak bán được tới 671.000 USD.

Hiện tại, chiếc Apple-1 có mức giá cao nhất từng bán ra là 905.000 USD vào cuối năm 2014, hiện thuộc sở hữu của tổ chức The Henry Ford.

Tác giả bài viết: Hiếu Trung

Nguồn tin:

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP