Xã hội

Thêm 7 ca mắc Covid-19 khỏi bệnh, trong đó có bệnh nhân từng phải thở máy

Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cho biết, chiều nay, 8/5, sẽ có thêm 7 bệnh nhân Covid-19 được công bố khỏi bệnh, trong đó có 1 ca bệnh từng diễn tiến nặng và 1 ca tái dương tính.

Các bệnh nhân dự kiến được công bố khỏi bệnh vào chiều nay tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương bao gồm: BN130, BN162, BN209, BN212, BN226, BN243, BN260. Các bệnh nhân đều đã có kết quả xét nghiệm virus SARS-CoV-2 2 lần âm tính trở lên, tỉnh táo, không sốt, ho, các dấu hiệu sinh tồn ổn định.

Các bệnh nhân Covid-19 được công bố khỏi bệnh vào ngày 5/5, sau quá trình điều trị tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương.

Đáng chú ý, trong số các bệnh nhân dự kiến được công bố khỏi bệnh vào chiều nay có BN162 là con dâu BN161(1 trong 3 ca mắc Covid-19 nguy kịch phải thở máy xâm nhập, đã được ra viện vào 5/5) là 1 trong các bệnh nhân từng diễn tiến nặng, phổi tổn thương lan tỏa, oxy máu xuống thấp. Tuy nhiên, qua quá trình điều trị bệnh nhân đã vượt qua được tình trạng nặng và tránh được việc đặt ống nội khí quản và thở máy xâm nhập. Thay vào đó, bệnh nhân chỉ phải can thiệp thở máy không xâm nhập, điều trị tích cực tại khoa Cấp cứu, Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương. Tình hình hiện tại, BN162 tỉnh táo, không sốt, ho.

Bên cạnh đó, BN130 là một ca tái dương tính cũng dự kiến được công bố khỏi bệnh trong chiều nay. BN130 là một ca bệnh phức tạp. Trước đó, BN130 đã được công bố khỏi bệnh vào ngày 30/3. Tuy nhiên, đến ngày 4/4 kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 lại cho kết quả dương tính sau 6 lần âm tính liên tiếp. Ngày 19/4, sau 7 lần âm tính liên tiếp, BN130 lại tiếp tục cho kết quả xét nghiệm dương tính SAR-CoV-2. Đến nay, bệnh nhân đã có 3 lần xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính liên tiếp vào các ngày 29/4, 30/4 và 03/5.

Các trường hợp dự kiến được công bố khỏi bệnh sẽ tiếp tục được cách ly theo dõi sức khỏe trong 14 ngày tiếp theo.

Với thêm 7 ca mắc Covid-19 dự kiến được công bố khỏi bệnh vào chiều nay, Việt Nam có 240/288 trường hợp được điều trị khỏi và chưa có ca tử vong.

Theo Bộ Y tế, đến sáng 8/5, Việt Nam đã trải qua 22 ngày không ghi nhận ca mắc Covid-19 trong cộng đồng. 20 ca mắc Covid-19 xâm nhập được công bố trước đó đều là người mới nhập cảnh vào Việt Nam, được cách ly ngay khi nhập cảnh. Cụ thể, 17 bệnh nhân Covid-19 được công bố chiều 7/5 đều thuộc đoàn 297 công dân Việt Nam từ Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất về nước hôm 3/5.

Trước đó, trong 1.657 công dân Việt Nam về nước bằng đường hàng không cũng đã phát hiện 3 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 và được đưa đi điều trị (là các ca bệnh 269, 270, 271).

Đến nay, tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 16.525, trong đó:

- Cách ly tập trung tại bệnh viện: 162

- Cách ly tập trung tại cơ sở khác: 6.693

- Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 9.670

Tác giả: Minh Nhật

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP