Pháp luật

Nghệ An: Tai nạn ở Lào, 2 người Việt tử vong

Trong đêm tối, hai thanh niên người Nghệ An (Việt Nam) đang điều khiển xe máy lưu thông thì bất ngờ gặp nạn và tử vong tại Lào.

Hiện trường vụ tai nạn trong đêm khiến 2 người Việt Nam tại Lào tử vong.


Chiều tối 7/9, trao đổi với báo chí ông Vy Văn Đậu - Chủ tịch UBND xã Nga My, huyện Tương Dương, Nghệ An cho biết, một người dân trên địa bàn xã vừa mới tử vong khi đang đi làm thuê tại Lào.

Nạn nhân là anh Lương Văn Hùng (SN 1983, trú ở bản Canh, xã Nga My, huyện Tương Dương).

Trước đó, vào đêm ngày 6/9, anh Lương Văn Hùng cùng anh Trần Duy Hùng (SN1983), người ở huyện Đô Lương (Nghệ An) đi xe máy bị tai nạn ở Lào khiến cả hai người tử vong ngay tại chỗ.

Cơ quan chức năng Lào có mặt tại hiện trường và làm công tác khâm liệm đưa thi thể hai nạn nhân về bệnh viện.


Sau khi tai nạn xảy ra cơ quan chức năng Lào đã đưa thi thể hai nạn nhân vào bệnh viện Saysenta ở Đonkoi chờ người thân từ Việt Nam sang giải quyết.

Được biết, do hoàn cảnh của hai nạn nhân rất khó khăn, sang Lào đi làm thuê nên được cộng đồng người Việt tại Lào đứng ra kêu gọi quyên góp để đưa thi thể hai nạn nhân về nước.

Nạn nhân Lương Văn Hùng.

Thư kêu gọi của cộng đồng người Việt ở Lào ủng hộ 2 nạn nhân.


Được biết, anh Trần Duy Hùng có vợ và sinh được 2 người con, hoàn cảnh gặp rất nhiều khó khăn. Khi xảy ra vụ tai nạn, hội Việt - Lào (anh em người Việt làm ăn, sinh sống tại Lào) đã quyên góp và ủng hộ cho 2 nạn nhân được hơn 25 triệu đồng.

Hiện thi thể cả hai nạn nhân đang trên đường đưa về Việt Nam.

Tác giả bài viết: Nguyễn Duy

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP