Xã hội

Thêm 2 học sinh dương tính SARS-CoV-2, Hải Phòng giãn cách toàn huyện Vĩnh Bảo

Tiếp tục ghi nhận 2 học sinh ở xã Lý Học (huyện Vĩnh Bảo) dương tính SARS-CoV-2, trưa 25/6 TP Hải Phòng yêu cầu huyện Vĩnh Bảo thực hiện giãn cách xã hội toàn huyện theo Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ.

Sáng 25/6, ông Nguyễn Văn Tùng – Chủ tịch UBND thành phố chủ trì cuộc họp khẩn với liên ngành bàn về các biện pháp phòng chống dịch bệnh sau khi địa phương liên tiếp ghi nhận thêm các ca dương tính SARS-CoV-2.

UBND huyện Vĩnh Bảo thông tin, sáng 25/6 địa phương ghi nhận thêm 3 ca dương tính SARS-CoV-2. Những trường hợp này gồm: chị P.T.L (SN 1986, trú tại xã Cộng Hiền); N.T.L (SN 2007, trú xã Lý Học) và N.T.D (SN 2013, trú xã Lý Học) cùng ở huyện Vĩnh Bảo.

Theo dịch tễ bước đầu, ngày 13/6 nữ sinh N.T.L (SN 2007) di chuyển bằng xe khách từ TP Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận) về huyện Vĩnh Bảo (TP Hải Phòng). Từ ngày 14-20/6, nữ sinh này trở về và ở nhà tại xã Lý Học.

Ngày 24/6, kết qủa xét nghiệm xác định nữ sinh 14 tuổi dương tính SARS-CoV-2.

Ông Nguyễn Văn Tùng - Chủ tịch UBND TP Hải Phòng chủ trì cuộc họp khẩn liên ngành về các biện pháp phòng chống COVID-19.

Cũng theo dịch tễ, ngày 13/6 nam sinh N.T.D (SN 2013) cũng di chuyển từ TP Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận) về huyện Vĩnh Bảo. Từ ngày 14-20/6, nam sinh này về và ở tại nhà.

Ngày 20/6, nam sinh 8 tuổi lên chơi nhà người quen tại TP Hải Phòng. Đến ngày 24/6, kết quả xét nghiệm xác định nam sinh này dương tính SARS-CoV-2.

Còn theo Trung tâm y tế quận Ngô Quyền (TP Hải Phòng), qua rà soát truy vết, địa phương xác định 2 trường hợp F1, liên quan các ca bệnh mới.

Cụ thể, từ ngày 20-24/6, anh P.V.H (SN 1975, trú tại xóm Trại, phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền) đón các cháu N.T.L và N.T.D ra nhà chơi.

Trong thời gian này, anh P.V.H từng di chuyển, đi làm ở nhiều nơi. Ngoài ra, chị N.T.O (cùng trú tại xóm Trại, phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền) trong những ngày 20-24/6 thường xuyên chơi với các cháu N.T.L và N.T.D.

Trong cuộc họp khẩn bàn các biện pháp phòng chống dịch, lãnh đạo huyện Vĩnh Bảo thông tin ngay sau khi ghi nhận ca dương tính SARS-CoV-2, địa phương đã khẩn cấp phong tỏa 231 hộ dân với khoảng 1.300 nhân khẩu tại thôn 3 xã Lý Học và thôn Cống Hiền, xã Cộng Hiền.

Chốt kiểm soát COVID-19 tại huyện Vĩnh Bảo.

Đến sáng 25/6, địa phương tiếp tục ghi nhận ca dương tính mới, do đó huyện đề xuất phương án phong tỏa toàn xã Lý Học và xã Cộng Hiền theo Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính Phủ. Đồng thời, thực hiện giãn cách xã hội toàn huyện Vĩnh Bảo theo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ.

Huyện Vĩnh Bảo cũng đề xuất, TP Hải Phòng tăng cường lực lượng công an, y tế hỗ trợ địa phương trực chốt kiểm soát 24/24 tại các tuyến đường trọng điểm.

Sau khi nghe các ý kiến của liên ngành, ông Nguyễn Văn Tùng - Chủ tịch UBND TP Hải Phòng yêu cầu huyện Vĩnh Bảo thực hiện giãn cách xã hội toàn huyện theo Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ.

Ông Tùng cũng yêu cầu, huyện Vĩnh Bảo thông báo tới người dân trên địa bàn từ ngày 26/6, công nhân ở nhà, không vào các nhà máy trên toàn địa bàn thành phố.

Sở Y tế tập trung nhân lực hỗ trợ huyện Vĩnh Bảo lấy mẫu xét nghiệm, truy vết F1, F2 liên quan. Ngành công an phối hợp với Sở GTVT bổ sung lực lượng hỗ trợ tại các chốt kiểm soát tại cầu Chanh, cầu Nghìn nhằm kiểm soát chặt người và phương tiện ra vào thành phố.

Tác giả: Nguyễn Hoàn

Nguồn tin: Báo Tiền Phong

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP