Thế giới

Thế giới 24h: Philippines phát lệnh bắt cựu Đệ nhất Phu nhân

Tòa án chống tham nhũng của Philippines, ngày 9/11, phát lệnh bắt giữ cựu Đệ nhất phu nhân Imelda Marcos sau khi tuyên bố bà phạm 7 tội danh tham nhũng trong 2 thập niên chồng bà là Ferdinand Marcos làm Tổng thống.

Tòa án Sandiganbayan tuyên bố các mức án từ 6 đến 11 năm tù giam dành cho mỗi tội danh tham nhũng của bà Marcos.

Bà Imelda Marcos (Ảnh: Inquirer)

Imelda Marcos, 89 tuổi, bị kết tội thực hiện 7 giao dịch ngân hàng với tổng giá trị lên tới 200 triệu USD vào các quỹ ở Thụy Sĩ trong thời gian bà giữ chức Thống đốc Manila.

Cựu Đệ nhất phu nhân Philippines đã đối mặt với hàng loạt vụ kiện tham nhũng từ khi ông Ferdinand Marcos bị phế truất vào năm 1986. Bà nổi tiếng về việc sở hữu những "bộ sưu tập khổng lồ" giày dép, trang sức và các tác phẩm nghệ thuật.

Bà Marcos không xuất hiện tại phiên tòa ngày 9/11.

Lệnh bắt giữ đối với người phụ nữ cao tuổi này có thể sẽ không được thực hiện ngay vì bà có thể kháng án. Theo quy định của tòa Sandiganbayan, Imelda Marcos có 15 ngày kể từ khi tòa ra phán quyết để đệ đơn kháng án.

Các tin đáng chú ý khác trong ngày 9/11:

- Một chiếc xe lao vào đoàn xe chở Thủ tướng Anh Theresa May và người đồng cấp Bỉ Charles Michel khi hai người đang trên đường tới dự một buổi lễ kỷ niệm Thế chiến 1 kết thúc ở thành phố Mons của Bỉ. Hai cảnh sát bị thương đã được đưa tới bệnh viện. Đoàn xe dừng lại ít phút rồi lại tiếp tục hành trình.

Chi tiết tai nạn và danh tính người lái xe không được tiết lộ. Các nhà chức trách đang điều tra nguyên nhân vụ việc.

- Sáu người bị thương sau khi một máy bay Boeing 757 chở hơn 120 người gặp sự cố phải hạ cánh ở sân bay Georgetown của Guyana, Nam Mỹ. Sau chưa đầy 20 phút cất cánh, máy bay phải đổi hướng trở lại nơi xuất phát khi tổ lái phát hiện vấn đề với hệ thống thủy lực.

- Trung Quốc bác bỏ cáo buộc của Mỹ rằng Bắc Kinh đang vi phạm một thỏa thuận với Washington về chấm dứt hoạt động do thám mạng thông qua tấn công vào hệ thống dữ liệu chính phủ và các công ty. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh lên tiếng: "Những cáo buộc trên của Mỹ là thiếu căn cứ thực tế. Trung Quốc kiên quyết phản đối những điều này".

- Truyền thông Nga dẫn lời Ngoại trưởng Sergei Lavrov nói ông "ngạc nhiên một cách khó chịu" trước thông tin cho rằng một sỹ quan quân đội mới về hưu của Áo làm gián điệp cho Moscow. Bộ Ngoại giao Nga đã triệu Đại sứ Áo tại Moscow tới sau khi Vienna yêu cầu giải thích vấn đề này.

- Bộ Ngoại giao Hàn Quốc thông báo, tuần tới nước này và Mỹ sẽ tổ chức đàm phán để thống nhất cách thức chia sẻ chi phí cho Các lực lượng Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc (USFK).

- Cảnh sát Australia xác nhận vụ tấn công bằng dao tại thành phố Melbourne, bang Victoria, khiến 1 người chết và 2 người bị thương. Nghi can xuất thân từ Somalia và từng nằm trong danh sách theo dõi của các cơ quan tình báo. Đối tượng đã chết trong bệnh viện sau khi bị cảnh sát bắn. Trang tin tức Amaq của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tuyên bố đó là một thành viên của tổ chức này.

- Bộ trưởng Phát triển kinh tế Nga Maxim Oreshkin thông báo nước này và Trung Quốc đã xác định được các định hướng để tiến tới ký kết hiệp định tự do thương mại rất lớn.

- Hàng nghìn người đã đổ ra đường tham gia hàng trăm cuộc biểu tình trên khắp nước Mỹ phản đối Tổng thống Trump sau khi ông sa thải Bộ trưởng Tư pháp Jeff Sessions. Họ yêu cầu ông không can thiệp vào cuộc điều tra cáo buộc Nga xen vào bầu cử Mỹ.

Tác giả: Thanh Hảo

Nguồn tin: Báo VietNamNet

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP