Giáo dục

Thầy giáo miền Tây đột quỵ tử vong khi đi coi thi

Nam giáo viên 38 tuổi ở Cà Mau bị đột quỵ khi chuẩn bị vào phòng coi thi THPT quốc gia.

Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Cà Mau Lê Hoàng Dự cho biết, sáng 25/6, khi chuẩn bị vào phòng coi thi môn Ngữ văn, thầy Phạm Quốc Tuấn (38 tuổi) bị đột quỵ. Được đồng nghiệp đưa đi cấp cứu nhưng thầy Tuấn đã tử vong.

Theo ông Dự, thầy Tuấn công tác tại trường THPT Tắc Vân, TP Cà Mau, được phân công coi thi tại Hội đồng thi huyện Thới Bình.

Ông Dương Hồng Xuân, Hiệu phó trường THPT Tắc Vân cho biết, thầy Tuấn dạy môn An ninh quốc phòng của trường, vợ là giáo viên Thể dục.

"Công tác tại trường khoảng 10 năm nay, thầy Tuấn có năng lực, sống hòa đồng, được đồng nghiệp yêu quý. Tôi sốc khi hay tin vì thầy không có tiền sử bệnh tật", ông Xuân nói.

Hiện thi thể nam giáo viên đã được bàn giao cho gia đình lo hậu sự.


Hơn 900.000 thí sinh thi THPT quốc gia 2018.


Tác giả: Phúc Hưng

Nguồn tin: Báo VnExpress

  Từ khóa: coi thi ,đột quỵ ,thầy giáo

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP