Pháp luật

Thanh 'Rồng' điều hành sới bạc ở cánh đồng Cua Đinh thế nào?

Hàng ngày có hàng trăm người đến sới bạc của Thanh, cá cược 300-400 triệu đồng mỗi ván. Dưới trướng Thanh có 12 đàn em, làm nhiệm vụ cảnh giới, sử dụng bộ đàm điều phối công việc.

Ngày 17/3, Công an thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương đang tạm giữ Phạm Văn Thanh (còn gọi là Thanh "Rồng", 44 tuổi, ngụ huyện Củ Chi) cùng 37 người khác để điều tra về hành vi Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc. Tất cả bị bắt tại sới bạc ở cánh đồng Cua Đinh, xã An Tây.

Thanh "Rồng" tại cơ quan điều tra. Ảnh: Thanh Kiều.

Theo cảnh sát, Thanh là kẻ cộm cán, từng bị bắt và đi tù về tội Tổ chức đánh bạc vào năm 2013. Sới bạc trên do Thanh cầm đầu, lập trên cánh đồng Cua Đinh, giáp ranh huyện Củ Chi của TP.HCM, được bao bọc bởi đầm lầy.

Địa thế hiểm trở, thuận lợi cho hắn tổ chức cờ bạc cũng như cảnh giới cơ quan chức năng.

Dưới trướng anh ta có 12 đàn em, làm nhiệm vụ cảnh giới, sử dụng bộ đàm điều phối công việc và dùng ghe chở các con bạc từ Củ Chi, Tây Ninh, Bình Phước, Bình Dương đến sát phạt.

Theo cảnh sát, mỗi ngày nơi đây có hàng trăm người đến chơi đá gà, lắc tài xỉu, với số tiền cá cược từ 300-400 triệu đồng mỗi ván.

Một phụ nữ khóc nức nở khi bị bắt. Ảnh: Thanh Kiều.

Sau khi nắm rõ cách thức hoạt động của sới bạc trên, đại tá Trịnh Ngọc Quyên, Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương phát lệnh “cất lưới”.

Chiều 14/3, hàng trăm cảnh sát bất ngờ tiếp cận, bao vây toàn bộ cánh đồng Cua Đinh. Hàng chục người chơi bất ngờ, nháo nhào tháo chạy nhưng đều bị cảnh sát khống chế.

64 người (31 nam, 33 nữ) bị bắt. Cảnh sát thu giữ hơn 1,2 tỷ đồng cùng nhiều hung khí như dao, mã tấu.

Qua sàng lọc, đến nay Cơ quan điều tra Công an thị xã Bến Cát đã củng cố hồ sơ tạm giữ 38 người (23 nữ, 15 nam) để mở rộng điều tra.

Tác giả: Thanh Kiều

Nguồn tin: zing.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP