Trong tỉnh

Thành phố Vinh di dời chợ tạm Quán Bàu

Để giải phóng mặt bằng đường 72m Vinh - Hưng Tây, tại ngã ba Quán Bàu có nhiều công ty, doanh nghiệp phải giải tỏa, trong đó có cả chợ Quán Bàu hiện đang có hơn 100 tiểu thương đang buôn bán.

Chợ tạm Quán Bàu thành phố Vinh hiện có hơn 100 hộ kinh doanh. Ảnh: Trân Châu

Chợ Quán Bàu mới được xây dựng lùi vào phía trong chợ cũ khoảng 500m, thuộc khu tái định cư nút giao thông Quán Bàu, thành phố Vinh. Quy mô chợ gồm nhà chính cao 1 tầng, cột bê tông cốt thép, hệ thống dàn vì kèo thép, mái lợp tôn. Diện tích chợ 400,4m2, sân chợ hơn 600m2, đổ bê tông. Chợ mới đảm bảo rộng thoáng để di dời 107 hộ tiểu thương ở chợ cũ đến họp, ngoài chợ có 2 tuyến đường giao thông đảm bảo lưu thông đi lại.

Chợ cũ Quán Bàu hiện đang có 107 tiểu thương buôn bán chủ yếu với các mặt hàng thực phẩm, rau quả, hàng chế biến...

Chợ mới để tái định cư nằm gần chợ cũ 500 m sẽ đưa vào sử dụng vào cuối tháng 8/2017. Ảnh: Trân Châu

Chị Hoa, một hộ tiểu thương hàng vải ở đây cho biết: "Nghe nói có chợ mới chúng tôi cũng vui mừng, tuy nhiên chợ không có các ốt quán mà chỉ có nhà khung chung, cũng bất tiện cho những hộ kinh doanh hàng vải, hàng khô mà không muốn đưa hàng về nhà như chúng tôi".

Tác giả: Trân Châu

Nguồn tin: Báo Nghệ An

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP