Trong tỉnh

Thanh niên xăm trổ vào bệnh viện trộm thùng quỹ ủng hộ bát cháo tình thương

Thấy thùng quỹ ủng hộ bát cháo tình thương cho bệnh nhân nghèo, Hội nhanh tay trộm nhưng sau đó bị người nhà bệnh nhân phát hiện.

Phạm Văn Hội và tang vật khi bị bắt. Ảnh: Hân Bình

Ngày 28/6, TAND huyện Con Cuông mở phiên tòa xét xử vụ án hình sự đối với bị cáo Phạm Văn Hội (SN 1979, trú xóm 11, xã Diễn yên, huyện Diễn Châu) về tội Trộm cắp tài sản.

Theo đó, khoảng 12h 30p ngày 12/4/2018, Phạm Văn Hội đã đi vào Bệnh viện Đa khoa khu vực Tây Nam Nghệ An (đóng ở xã Bồng Khê, huyện Con Cuông). Tại đây, Hội phát hiện có thùng quỹ ủng hộ bát cháo tình thương nên nhanh tay trộm.

Tuy nhiên, hành động của Hội bị người nhà bệnh nhân phát hiện nên đã báo cho lực lượng chức năng bắt giữ. Số tiền Hội trộm là hơn 2,1 triệu đồng.

Đây là số tiền của những người tại bệnh viện quyên góp ủng hộ chương trình bát cháo tình thương dành cho những bệnh nhân nghèo.

Đối tượng Hội từng có 3 tiền án về tội trộm cắp tài sản và lần ra tù gần nhất tháng 5/2014.

Tại tòa, Phạm Văn Hội khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. HĐXX tuyên phạt bị cáo Hội 24 tháng tù.

Tác giả: Bảo Hân - Thăng Bình

Nguồn tin: Báo Nghệ An

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP