Pháp luật

Thanh niên giết người vì bị nói 'đi xe không quan sát'

Bị hai thanh niên nói "đi xe không quan sát" khi suýt gây va chạm giao thông, đang chở vợ con chạy trên đường ở Nha Trang, Minh rượt theo rút dao đâm chết một người.

Công an TP Nha Trang (Khánh Hòa) hôm 1/3 tạm giữ Hồ Phạm Hoàng Minh (25 tuổi) về hành vi Giết người.

Theo điều tra ban đầu, chiều hôm trước, Minh chở vợ con trên đường TP Nha Trang, tới đoạn giao Yersin – Trần Đường, suýt húc vào xe máy của hai thanh niên. Bị họ nói "đi xe không quan sát", anh ta mắng chửi rồi bỏ đi.

Nam thanh niên đến đầu thú sau khi giết người. Ảnh: C.S

Chạy gần 40 m, Minh quay xe đuổi theo đối thủ. Tới góc đường Yersin – Quang Trung, anh ta ép xe hai thanh niên, rút dao đâm một người rồi tẩu thoát.

Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng tử vong. Biết bị cảnh sát truy lùng, nghi can sau đó ra đầu thú.

Tác giả bài viết: Xuân Ngọc

Nguồn tin:

  Từ khóa: quan sát ,giao thông ,thanh niên

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP