Pháp luật

Thanh niên cưới vợ 12 tuổi khóc tại tòa

Đi chơi lễ Ook Om Bok về khuya, bé gái 12 tuổi ghé nhà Sơn ngủ nhờ và hai người đã "ăn trái cấm".

Ngày 31/7, TAND tỉnh Sóc Trăng tuyên phạt Danh Hoàng Sơn (17 tuổi, ngụ xã Đại Tâm, huyện Mỹ Xuyên) mức án 7 năm tù về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Theo hồ sơ tố tụng, Sơn với bị hại L.T.N.P. (12 tuổi) ở cùng xã. Cả hai không ở chung với cha, mẹ mà sống cùng ông, bà.

Danh Hoàng Sơn. Ảnh: Việt Tường.

Tháng 11/2018, P. đi chơi lễ Ook Om Bok về khuya nên ghé nhà của Sơn để ngủ nhờ. Tại đây, P. với bị cáo đã quan hệ tình dục.

Vài ngày sau đó, Sơn chở P. đi uống trà sữa rồi đưa về nhà ngủ chung. Đầu năm 2019, cô bé đến nhà Sơn, sống như vợ chồng và bị mẹ phát hiện.

Với ý muốn "vun đắp hạnh phúc" cho cháu, ông ngoại của Sơn đã bán bò lấy tiền tổ chức lễ ra mắt cho đôi trẻ. Khi họ hàng hai bên đang ăn uống để chúc mừng Sơn với P. vào ngày 15/1, chính quyền địa phương phát hiện nên lập biên bản vụ việc. Hồ sơ sau đó được chuyển đến cơ quan điều tra xử lý theo pháp luật.

Khi nói lời sau cùng, Sơn đã khóc và hứa chấp hành hình phạt của tòa.

Xã Đại Tâm (khoanh đỏ). Ảnh: Google Maps.

Tác giả: Việt Tường

Nguồn tin: zing.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP