Pháp luật

Thanh niên bị nhóm lạ mặt bắn, đạn găm chi chít

Hàng chục vết đạn của súng tự chế găm vào người thanh niên đang đi trên đường khiến anh này trọng thương.

Trung tá Ngô Duy Cương, Phó trưởng công an huyện Tứ Kỳ, Hải Dương sáng nay cho biết, cơ quan đang điều tra vụ một người bị thương do bị bắn bằng súng tự chế.

Những vết thương chi chít trên cơ thể nạn nhân do súng hoa cải gây nên

Theo đó, khoảng 21h30 ngày 27/8 tại khu vực cống Đồng Tràng, xã Quang Phục, huyện Tứ Kỳ, anh Nguyễn Phi H. (SN 1984, trú tại xã Đại Hợp, huyện Tứ Kỳ) cùng một người bạn đi xe máy từ thị trấn Tứ Kỳ về xã Đại Hợp. Trên đường đi, anh H. phát hiện mình bị một nhóm đối tượng lạ mặt theo dõi.

Sau đó, anh H. gặp người bạn quen và đứng lại trò chuyện thì bất ngờ nhóm đối tượng này áp sát. Một người trong đó rút súng tự chế ra bắn khiến anh H. bị thương nặng ở phần hông trái, phải đưa đi cấp cứu.

Ngay khi nhận được tin báo, cơ quan CSĐT Công an huyện Tứ Kỳ và cơ quan chức năng xã Quang Phục đã có mặt tại nơi xảy ra sự việc, thu thập thông tin, chứng cứ, lấy lời khai của nạn nhân và truy tìm nhóm đối tượng.

Thông tin từ anh H. cho biết, nhóm đối tượng lạ mặt có khoảng 7 người. Anh H. cũng cho biết bản thân mình làm nghề xây dựng, không có mâu thuẫn với bất kỳ ai và cũng không quen biết nhóm thanh niên lạ mặt.

Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan CSĐT Công an huyện Tứ Kỳ điều tra, làm rõ.

Tác giả: Nguyễn Thu Hằng

Nguồn tin: Báo VietNamNet

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP