Xã hội

Thanh niên 19 tuổi tử vong thương tâm khi đang phụ hồ

Lúc 16 giờ chiều 14/6, tại công trình đang xây dựng nằm trên đường Đông Mỹ Đa Đông 2 (phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) xảy ra một vụ tai nạn lao động khiến một thanh niên thiệt mạng.

Công trình xảy ra sự việc nam thanh niên bị điện giật, rơi xuống đất từ tầng 7

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, một nam thanh niên 19 tuổi (quê ở tỉnh Đăk Lăk) đang phụ hồ trên tầng 7 của một công trình đang xây dựng nằm trên đường Đông Mỹ Đa Đông 2 (phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) thì bị điện giật, rơi xuống đất tử vong. Nguyên nhân được cho là do dây cáp máy tời bị chập điện.

Thấy nam thanh niên bị điện giật và dính mình vào sợi dây cáp, nhiều người làm bên dưới chạy đi tìm cầu dao để cắt nguồn điện công trình. Sau khi nguồn điện được cắt, nam thanh niên bị điện giật rơi xuống đất từ tầng 7 và tử vong.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng có mặt phong tỏa hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ việc. Được biết, nam thanh niên này vừa từ Đăk Lăk ra Đà Nẵng cùng cha ruột để phụ hồ thì không may gặp nạn.

Tác giả: Vĩnh Nhân

Nguồn tin: Báo Giao thông

  Từ khóa: phụ hồ ,tử vong

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP