Pháp luật

Thanh niên 17 tuổi lấy tuýp sắt đánh chết cụ bà 88 tuổi

Do mâu thuẫn cá nhân, thanh niên 17 tuổi đã dùng tuýp sắt đánh chết cụ bà 88 tuổi. Người này đã bị công an bắt giữ sau 2 giờ gây án.

Thành tại cơ quan công an (ảnh nhỏ) và hiện trường vụ giết cụ bà 88 tuổi

Ngày 6/5, nguồn tin từ Công an huyện Đắk Mil (Đắk Nông) cho biết, đã bắt giữ Nguyễn Xuân Thành (17 tuổi, trú tại thôn Xuân Bình, xã Đắk Sắk) để điều tra về hành vi giết hại cụ bà 88 tuổi.

Trước đó, trưa 5/5 người dân thôn Xuân Bình, xã Đắk Sắk phát hiện bà Lê Thị H (88 tuổi) tử vong tại nhà riêng với các vết thương ở đầu, nên đã trình báo cơ quan công an.

Công an huyện Đắk Mil đã khám nghiệm hiện trường, qua đó triển khai lực lượng vây bắt hung thủ.

Đến 14h cùng ngày (tức khoảng sau 2 giờ gây án), lực lượng công an đã xác định được đối tượng giết bà H là Nguyễn Xuân Thành (SN 2004). Thành là hàng xóm của nạn nhân.

Tại cơ quan công an, bước đầu đối tượng khai nhận, do có mâu thuẫn trước đó, nên sáng ngày 5/5, Thành qua nhà bà H, rồi dùng tuýp sắt đánh bà này tử vong.

Sau khi gây án, Thành bế bà H lên giường đắp chăn và lấy gối che mặt nạn nhân, rồi bỏ về nhà.

Sau khi người nhà phát hiện bà H tử vong đã tri hô, nhiều người dân đã đến nhà nạn nhân, lúc này Thành cũng có mặt.

Tác giả: VŨ LONG

Nguồn tin: Báo Tiền Phong

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP