Trong nước

Thanh Hóa: Ông Ngô Văn Tuấn sẽ làm gì ở "ghế" mới?

Dư luận hiện rất quan tâm cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Ngô Văn Tuấn sẽ làm gì với chức vụ Phó phòng Quản trị - Tài vụ vừa được bổ nhiệm?

Ngày 7/2, ông Ngô Hoàng Kỳ, Chánh văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa đã ký quyết định số 156/QĐ-VP về việc bổ nhiệm ông Ngô Văn Tuấn (SN 1966), cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, chuyên viên chính Văn phòng UBND tỉnh, ủy viên trực Ban Chỉ đạo về quy hoạch phát triển đô thị và nhà ở tỉnh Thanh Hóa (trực thuộc UBND tỉnh Thanh Hóa), giữ chức vụ Phó phòng Quản trị - Tài vụ thuộc Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa. Ông Tuấn sẽ bắt đầu nhận công việc từ ngày 1/3/2020. Quyết định có hiệu lực trong vòng 5 năm.

Ông Ngô Văn Tuấn.

Quyết định trên được Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa căn cứ theo các quy định về phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ công chức, viên chức thuộc UBND tỉnh Thanh Hóa; quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm công tác, viên chức lãnh đạo; chức năng nhiệm vụ, quyền hạn tổ chức của Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa.

Theo tìm hiểu, Phòng Quản trị - Tài vụ thuộc Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa, có chức năng, nhiệm vụ đảm bảo chế độ chính sách, phương tiện, điều kiện cơ sở, vật chất, kỹ thuật, công tác lễ tân, khánh tiết, phục vụ các hội nghị, cuộc họp của UBND, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND và Văn phòng UBND tỉnh.

Ngoài ra, Phòng Quản trị - Tài vụ còn bảo đảm điều kiện và phương tiện đi lại phục vụ làm việc của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND, Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng UBND và cán bộ, chuyên viên Văn phòng UBND theo chế độ, quy định hiện hành.

Như vậy, có thể hiểu nhiệm vụ của ông Ngô Văn Tuấn là cùng với phòng này đảm bảo chế độ chính sách, phương tiện, điều kiện cơ sở, vật chất, kỹ thuật, công tác lễ tân, khánh tiết, phục vụ các hội nghị, cuộc họp của UBND, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND và Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa.

Theo ông Ngô Hoàng Kỳ, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa, việc bổ nhiệm ông Tuấn giữ chức vụ trên đã được cân nhắc rất kỹ lưỡng, xét ở mọi góc độ để đưa ra quyết định thấu tình, đạt lý, không gây bất bình dư luận.

“Hiện nay Phòng Quản trị - Tài vụ có 1 phó phòng vừa nghỉ theo chế độ nên thiếu một phó phòng; ông Ngô Văn Tuấn trong thời gian chấp hành kỷ luật không vi phạm gì, hoàn thành tốt nhiệm vụ; được tập thể Phòng Quản trị - Tài vụ đề nghị; được toàn thể cán bộ công chức, viên chức Văn phòng UBND tỉnh giới thiệu (93%); được Tập thể cán bộ chủ chốt tín nhiệm cao (97,3%); được Ban chấp hành, Đảng bộ Cơ quan Văn phòng UBND tỉnh tín nhiệm đồng ý (100%); được tập thể lãnh đạo Văn phòng thống nhất bổ nhiệm (100%) – ông Ngô Hoàng Kỳ thông tin.

Cũng theo Chánh văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa, trong đơn đề đạt nguyện vọng, ông Ngô Văn Tuấn sau khi bị kỷ luật có nhu cầu, nguyện vọng được tiếp tục công tác, sửa chữa khuyết điểm, phấn đấu, rèn luyện để trở thành người tốt và được cống hiến. Bản thân ông Tuấn là chuyên viên chính, đại học chính quy, là thạc sĩ, tiến sĩ Quản trị kinh doanh…

Trước đó, ông Ngô Văn Tuấn từng kinh qua nhiều chức vụ quan trọng như Chủ tịch HĐQT Tổng công ty xây dựng Thanh Hóa từ năm 2005 và được Chủ tịch UBND tỉnh điều về làm Phó Ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn sau khi Tổng công ty xây dựng thực hiện cổ phần hóa.

Tiếp đó, tháng 12/2009, ông Tuấn được điều động về Sở Xây dựng giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở. Đến ngày 11/10/2015, ông Tuấn được Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Xây dựng.

Sau thời gian làm Giám đốc Sở Xây dựng kéo dài hơn 5 năm, tại kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh Thanh Hóa ngày 10/11/2015, ông Tuấn được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa (nhiệm kỳ 2015-2020).

Tháng 12/2017, Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận, từ tháng 10/2010 đến 11/2015, với cương vị Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Xây dựng Thanh Hóa, ông Ngô Văn Tuấn đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, vi phạm quy định về công tác tổ chức, cán bộ.

Với trách nhiệm là Giám đốc Sở Xây dựng, Bí thư Đảng ủy cơ quan, ông Tuấn ưu ái, “nâng đỡ không trong sáng” bà Trần Vũ Quỳnh Anh khi ra các quyết định về công tác cán bộ, vi phạm quy định của Đảng và Nhà nước.

Ngày 17/12/2017, Ban Bí thư quyết định cách tất cả chức vụ trong Đảng đối với ông Ngô Văn Tuấn. Tháng 1/2018, Thủ tướng Chính phủ ký quyết định cách chức Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa.

Sau một thời gian bị cách hết chức vụ trong Đảng, ông Tuấn được UBND tỉnh Thanh Hóa phân công làm Tổ trưởng Tổ giúp việc của Ban Chỉ đạo quy hoạch xây dựng phát triển đô thị và nhà ở, do Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa làm trưởng ban và ông Tuấn là chuyên viên thuộc quản lý của Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa.

Tác giả: Bình Minh

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP