Trong nước

Thanh Hóa: Hai bố con gặp nạn trên đường đi thi, bố tử vong, con nhập viện

Khoảng 13h ngày 4/7, chiếc xe ô tô du lịch 16 chỗ mang BKS 36B-02382 do anh Đặng Văn Lực (SN 1982, trú huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa) điều khiển lưu thông trên quốc lộ 47, đoạn qua xã Dân Quyền, huyện Triệu Sơn, thì tông vào chiếc xe máy lưu thông theo hướng ngược chiều.


Sau cú tông, chiếc xe du lịch lật nhào, đẩy theo xe máy lộn thêm nhiều vòng trước khi nằm dưới ruộng lúa ven đường.

Hiện trường vụ tai nạn

Theo thông tin ban đầu được biết, thời điểm xảy ra vụ tai nạn, trên xe ô tô có 2 người, trên xe máy có 2 bố con đang đèo nhau đi thi. Hậu quả vụ tai nạn khiến anh Đỗ Khắc Ngoan (SN 1971, ở xã Dân Lý, huyện Triệu Sơn, người điều khiển xe máy) tử vong tại bệnh viện; 3 người khác bị thương đang được cấp cứu trong bệnh viện là tài xế ô tô Đặng Văn Lực và vợ là Nguyễn Thị Luyến (SN 1986) cùng em Đỗ Thị Hương (SN 1997, thí sinh đi thi).

Do bị tông mạnh và bị đẩy đi, chiếc xe máy bị biến dạng hoàn toàn, các bộ phận xe nằm vương vãi khắp nơi. Chiếc xe ô tô bị lật nhào nhiều vòng, hư hỏng nặng và nằm ngửa dưới ruộng. Cả hai chiếc xe đều bị "nhúng" trong bùn lầy.


Chiếc xe máy biến dạng hoàn toàn


Chiếc xe du lịch cũng hư hỏng nặng

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, lực lượng CSGT, Công an huyện Triệu Sơn và Đội CSGT số 2, Phòng CSGT, Công an tỉnh Thanh Hóa đã có mặt tại hiện trường phối hợp cùng người dân đưa các nạn nhân đi cấp cứu và điều tiết giao thông.

Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân và lực lượng điều tra Công an huyện Triệu Sơn cũng đã có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.

Xe du lịch lộn nhiều vòng trước khi nằm im dưới ruộng

Tác giả bài viết: Duy Tuyên

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP