Trong nước

Thanh Hóa bổ nhiệm thừa cả trăm phó phòng

TP Thanh Hóa có số phó phòng bổ nhiệm sai lớn nhất với 53 người, kế đến là các huyện Triệu Sơn thừa 32, Thiệu Hóa thừa 20, huyện Tĩnh Gia và Thạch Thành mỗi huyện dư 17.

Ngày 15/6, Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa cho biết, qua đợt rà soát mới đây tại các sở, ngành và 27 huyện thị, thành phố cho thấy có rất nhiều đơn vị bổ nhiệm cấp phó phòng vượt quy định.

TP Thanh Hóa có số phó phòng bổ nhiệm sai lớn nhất với 53 người, gồm các phòng Nội vụ, Quản lý đô thị, Tài nguyên Môi trường, Tài chính Kế hoạch, Kinh tế, Lao động Thương binh và Xã hội… Tiếp đó là các huyện Triệu Sơn thừa 32 phó phòng, Thiệu Hóa thừa 20, huyện Tĩnh Gia và Thạch Thành mỗi huyện thừa 17, huyện Yên Định thừa 12, Quảng Xương thừa 7...

Sở Tài chính tỉnh Thanh Hóa, nơi xảy ra vụ lùm xùm bổ nhiệm phó phòng là con gái Giám đốc Sở. Ảnh: Lê Hoàng.

Theo Sở Nội vụ, ngoài các huyện, thành phố còn có rất nhiều sở, ngành bổ nhiệm phó phòng vượt quy định như Sở Lao động Thương Binh và Xã hội, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông Vận tải, Y tế...

Trước tình trạng trên, Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Đình Xứng đã ký công văn chỉ đạo tạm dừng tuyển dụng, tiếp nhận cán bộ, công chức, viên chức, hợp đồng lao động và bổ nhiệm chức danh phó phòng ban ở tất cả sở ngành, UBND cấp huyện thị, thành phố.

Ông Xứng yêu cầu lãnh đạo các sở ngành, địa phương rà soát, tổng hợp số lượng cấp phó phòng đã bổ nhiệm vượt quy định Nhà nước, báo cáo UBND tỉnh.

Dù UBND tỉnh đã chỉ đạo dừng bổ nhiệm phó phòng song mới đây, bà Đinh Cẩm Vân, Giám đốc Sở Tài tỉnh Thanh Hóa vẫn “xé rào” bổ nhiệm con gái là Lê Cẩm Nhung, đang làm chuyên viên phòng Quản lý Ngân sách tin học và Thống kê tài chính, lên giữ chức Phó trưởng phòng Tài chính Doanh nghiệp và Chính sách phát triển kinh tế của Sở Tài chính. Vụ việc bị phát giác và Sở Tài chính phải hủy quyết định bổ nhiệm, bà Đinh Cẩm Vân đã bị phê bình.

Tác giả bài viết: Lê Hoàng

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP