Xã hội

Thanh Chương: Lốc gây nhiều thiệt hại

Vào lúc 12h30 trưa ngày 4/6, một cơn lốc lớn đã xảy ra tại các xã Thanh Long, Võ Liệt, Thanh Chi, Thanh Hà gây nhiều thiệt hại lớn.

Tại xã Thanh Long, lốc đã làm tốc toàn bộ mái tôn của trạm y tế, kéo theo xà gồ, vỉ ruồi và làm đổ tường. Làm đổ gãy 2 cột điện cao thế, trên 20 cột điện hạ thế gây mất điện trên diện rộng. Lốc cũng đã làm sạt đổ khoảng 50 ha lúa, ngô đã đến kỳ thu hoạch. Tốc mái hàng chục ngôi nhà, đổ gãy hàng trăm cây cối. Ước tính thiệt hại trên 200 triệu đồng.


DSC 4830
Trạm y tế xã Thanh Long bị tốc mái hoàn toàn

DSC 4834
Bờ rào Trạm y tế bị sụp đổ

DSC 4836
Cột điện cao thế ở cổng nhà ông Minh xóm 11 Thanh Long bị đổ gãy tận gốc

DSC 4848
Người dân xóm 11 Thanh Long đang phát sẻ cây cối gãy đổ lấy lối đi

DSC 4856
Người dân xã Thanh Long đang thu dọn lúa bị đổ

DSC 4868
Nhiều diện tích Ngô bãi của xã Võ Liệt dưới chân cầu Rộ bị gãy đổ hoàn toàn


Sau cơn lốc, các địa phương và ngành chức năng như Điện lực, giao thông đã phối hợp khắc phục sữa chữa nhưng đến chiều tối nay vẫn chưa có điện. Theo dự báo của khí tượng thủy văn, hiện đang có một bộ phận không khí lạnh tràn về sẽ còn tiếp tục gây nên nhiều tình huống thời tiết cực đoan. Cấp ủy chính quyền, các ngành chức năng ở huyện Thanh Chương đang chỉ đạo người dân tranh thủ thu hoạch lúa, ngô xuân, chằng chống nhà cửa, kho tàng và bảo vệ các công trình nhằm hạn chế đến mức thấp nhất các thiệt hại.

Tác giả bài viết: Đình Hà

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP