Trong nước

Thăng quân hàm cho 3 cảnh sát hy sinh trong vụ nổ tại Đắk Lắk

Ba chiến sĩ hy sinh trong vụ nổ tại trụ sở Công an tỉnh Đắk Lắk đã được Bộ Công an, Công an tỉnh Đắk Lắk thăng quân hàm trước thời hạn.

Nước mắt tiễn biệt các cán bộ hy sinh trong ca trực đêm
Con trai nguyên bí thư tỉnh hy sinh trong vụ nổ ở Đắk Lắk
3 chiến sĩ tử vong trong vụ nổ ở trụ sở Công an Đăk Lăk
'Vụ nổ trụ sở công an tỉnh Đắk Lắk kéo dài trong 10 giây'
Nổ lớn trong trụ sở Công an tỉnh Đăk Lăk, 2 người chết



Sáng ngày 15/12, lãnh đạo UBND tỉnh Đắk Lắk, Công an tỉnh cùng các sở ban ngành, hàng trăm chiến sĩ công an và người dân đã đến dự tang lễ các chiến sĩ công an tử vong trong vụ nổ tại Công an tỉnh Đắk Lắk, đêm 12/12.


Hàng trăm người dân tham dự lễ truy điệu các chiến sỹ hy sinh trong vụ nổ

Tại buổi lễ truy điệu, lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Lắk trao quyết định thăng hàm cho 2 chiến sỹ hy sinh trong vụ nổ. Theo đó, Trung úy Y Quyết Bkrông (SN 1987, Phòng Cảnh sát môi trường) được thăng quân hàm từ Trung úy lên Thượng úy; Thượng úy Phan Thế Trung (SN 1986, Phòng Kỹ thuật hình sự) lên Đại úy. Riêng trường hợp của Đại úy Ngô Quang Cường (SN 1984, Phòng Cảnh sát môi trường) được Bộ Công an thăng quân hàm Thiếu tá.


Người dân xót xa vì sự ra đi của các chiến sĩ khi tuổi đời còn quá trẻ

Bộ Công an cũng hỗ trợ cho gia đình 3 cán bộ, chiến sĩ hy sinh mỗi gia đình 30 triệu đồng. Với các chiến sĩ bị thương, trường hợp bị thương nặng được hỗ trợ 20 triệu đồng, nhẹ hỗ trợ 15 triệu đồng.

Trước đó, như Dân trí đưa tin, vào 20h50, ngày 12/12, đã xảy ra vụ nổ lớn tại nơi lưu giữ vật chứng, vật liệu nổ của Phòng An ninh điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk. Vụ nổ làm 6 cán bộ, chiến sĩ công an tỉnh đang trực, làm nhiệm vụ thương vong, trong đó 3 chiến sĩ tử vong và 3 chiến sĩ bị thương đang nằm điều trị tại bệnh viện.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được Công an tỉnh Đắk Lắk tích cực điều tra, làm rõ.

Tác giả bài viết: Thúy Diễm

Nguồn tin:

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP