Thể thao

Thắng đậm trước U22 Singapore, U22 Indonesia phải chịu tổn thất nặng nề

Dù giành được 3 điểm trước U22 Singapore, nhưng đội bóng xứ vạn đảo đã phải đánh đổi với hai ca chấn thương nghiêm trọng của Firza Andika và Muhammad Rafli.

U22 Indonesia vẫn giữ nguyên đội hình ra sân chính thức như ở trận gặp U22 Thái Lan, cho thấy họ rất quyết tâm giành trọn 3 điểm ở trận đầu gặp U22 Singapore.

Bước vào trận đấu, cả hai đội liên tục tổ chức nhiều pha tấn công về phía đối phương. Với lợi thế về thể hình vượt trội, U22 Singapore thường xuyên sử dụng những pha tạt bóng bổng từ hai biên hoặc ở các tình huống cố định, tuy nhiên U22 Indonesia cho thấy họ đã chuẩn bị rất tốt các phương án chống bóng bổng trong khu vực phòng ngự của mình.

U22 Indonesia giành chiến thắng chung cuộc 2-0.

U22 Singapore cũng tổ chức pressing tốt ở khu trung tuyến, khóa chặt đường tấn công ở 2 biên do các cầu thủ Ramdani và Edy Maulana bên phía U22 Indonesia khiến cho các phương án tấn công của Indonesia cũng trở nên bế tắc.

Thế trận của hai bên ở hiệp 1 tương đối cân bằng khi cả hai đều không tạo được những tình huống nguy hiểm về phía khung thành của nhau và chấp nhận kết quả hòa không bàn thắng.

Bước sang hiệp 2, U22 Singapore quyết định đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn thắng, bởi nếu thủ hòa ở trận đấu này thì họ cũng rất khó giành quyền đi tiếp khi 2 trận đấu tới họ phải gặp 2 đối thủ rất mạnh là Việt Nam và Thái Lan. Tuy nhiên, khi mà U22 Singapore đẩy cao đội hình lại là cơ hội cho Indonesia phát huy sở trường phòng ngự phản công nhanh của mình.

Phút 65, tiền đạo vào thay người Osvaldo đã có pha đi bóng dũng mãnh, vượt qua sự truy cản của đội trưởng Fandi phía U22 Singapore và dứt điểm chuẩn xác đánh bại thủ môn Zharfan mở tỷ số cho U22 Indonesia.

Tiền đạo vào thay người trong hiệp 2 là Osvaldo đóng vai người hùng khi đóng góp 1 bàn thắng và 1 pha kiến tạo giúp U22 Indonesia giành chiến thắng chung cuộc 2-0

Bị dẫn bàn, U22 Singapore vẫn tiếp tục dâng cao đội hình để tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa. Và họ tiếp tục phải trả giá khi nhận bàn thua thứ hai 10 phút sau đó. Osvaldo lần này đóng vai kiến tạo, giúp cho cầu thủ vào thay người khác là Bahar ghi bàn.

Phút 81, U22 Singapore suýt chút nữa có bàn thắng rút ngắn tỷ số nhưng pha đánh đầu cận thành của họ lại bị xà ngang từ chối. Chúng cuộc U22 Singapore phải chấp nhận thất bại với tỷ số 0-2.

HLV Indra Sjafri của U22 Indonesia trao đổi với báo chí sau trận đấu. Ảnh: Indosport

Với chiến thắng trước U22 Singapore, U22 Indonesia đã vươn lên vị trí thứ hai ở bảng B môn bóng đá nam SEA Games 30, bằng điểm với U22 Việt Nam nhưng thua chỉ số phụ.

Song, để giành được 3 điểm quan trọng trên, đội bóng xứ vạn đảo cũng phải đánh đổi với hai ca chấn thương nghiêm trọng của Firza Andika và Muhammad Rafli.

Firza cùng Rafli được xem là lựa chọn số 1 của HLV Indra Sjafri trong vai trò hậu vệ trái và tiền đạo cắm ở kỳ SEA Games lần này.

Trao đổi với báo chí trong cuộc họp báo sau trận đấu, HLV Indra Sjafri xác nhận.

"Tôi buộc phải có những sự thay đổi, không phải vì lý do chiến thuật mà bởi cả Firza lẫn Rafli đều bị đau, không thể tiếp tục thi đấu.

Các bác sỹ của chúng tôi sẽ xem xét mức độ nghiêm trọng chấn thương, nhưng nhiều khả năng bộ đôi trên sẽ phải nghỉ vài ngày."

Điều đó đồng nghĩa, gần như chắc chắn cả Firza Andika và Muhammad Rafli sẽ không thể đá chính trong cuộc đấu sắp tới gặp U22 Việt Nam (19h ngày 1/12).

  Từ khóa: U22 Indonesia ,U22 Singapore

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP