Xã hội

Thăm nhà mẹ ruột trở về, cô gái bị nước cuốn tử vong

Sau quá trình triển khai tìm kiếm, lực lượng dân quân và công an xã đã tìm thấy thi thể cô gái cách vị trí gặp nạn khoảng 1 km.

Chiều 3-4, UBND huyện Hải Lăng (tỉnh Quảng Trị) xác nhận trên địa bàn đã có 1 người tử vong do mưa lũ.

Trước đó, vào sáng 2-4, chị L.T.D.Q (32 tuổi; ngụ thôn Trung Đơn, xã Hải Định, huyện Hải Lăng) về thăm nhà mẹ ruột ở thôn Thiện Đông (xã Hải Định). Đến 14 giờ cùng ngày, chị Q. rời nhà mẹ ruột lên đường trở về nhà chồng ở thôn Trung Đơn thì bị mất tích.

Lực lượng chức năng tìm thấy thi thể nạn nhân vào trưa 3-4. (Ảnh: facebook M.C.T)


Nghi chị Q. bị mất tích khi di chuyển qua đoạn đường ngập lũ ở xã Hải Định (huyện Hải Lăng), người thân đã trình báo chính quyền địa phương. UBND xã Hải Định sau đó đã huy động lực lượng dân quân, công an tổ chức tìm kiếm.

Đến 12 giờ ngày 3-4, lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể của chị Q. tại đê Mai Lĩnh (xã Hải Định), cách vị trí nghi mất tích khoảng 1 km.

Được biết, lúc gặp nạn, chị Q. di chuyển bằng xe đạp, di chuyển qua đoạn đường ngập lũ từ 0,6 - 0,8 m.

Từ ngày 31-3 đến 2-4, tại tỉnh Quảng Trị có mưa to đến rất to. Mưa lũ khiến hơn 13.500 ha lúa, hoa màu bị ngập úng, gãy đổ; 808 nhà dân ở huyện Hải Lăng cùng nhiều tuyến đường liên thôn, liên xã tại huyện này ngập sâu trong lũ.

Tác giả: Đ. Nghĩa

Nguồn tin: Báo Người Lao Động

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP