Xã hội

Thai phụ trong vụ tai nạn liên hoàn run rẩy kể lại phút gặp nạn

Người phụ nữ mang bầu 31 tuần tuổi trong vụ tai nạn liên hoàn trên đường Trần Duy Hưng (Cầu Giấy, Hà Nội) hiện đang được điều trị tại bệnh viện vẫn chưa hết sợ hãi khi nhớ lại phút bị chiếc ô tô gây tai nạn liên hoàn đụng ngã rồi bỏ chạy.

Hai người phụ nữ mang bầu bị thương trong vụ tai nạn được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Như tin đã đưa, khoảng 20h30 ngày 25/12, một vụ tai nạn liên hoàn xảy ra tại đường Trần Duy Hưng (Hà Nội) làm hai thai phụ là chị Nguyễn Thị Khuyên (SN 1993, ở Nam Định, mang thai 31 tuần tuổi) và chị Phạm Linh Chi (SN 1996, Thanh Xuân, Hà Nội, mang thai 22 tuần tuổi) bị thương phải nhập viện cấp cứu.

Tới sáng 26/12, chị Khuyên vẫn đang phải nằm theo dõi tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, còn chị Chi hiện sức khỏe tạm ổn định hơn và được xuất viện về nhà.

Chia sẻ về vụ việc, chị Khuyên cho hay, lúc đó chị được một người em chở đi chơi Noel, khi tới đường Trần Duy Hưng hai người nhìn thấy chiếc ô tô đang lùi rất nhanh. “Chỉ trong tích tắc chiếc ô tô đã đâm phải xe máy của em tôi và khiến cả hai chị em bị kéo lê trên đường. Chúng tôi dều bị xây xước ở chân và bụng” – chị Khuyên kể lại.

Khi được đưa vào viện cấp cứu, chị Khuyên bị động thai, đau bụng dữ dội. Tới sáng 26/12, thai phụ này đã bớt đau hơn nhưng vẫn phải tiếp tục ở lại viện để bác sĩ theo dõi thêm.

Theo thông tin ban đầu, tài xế lái xe được xác định là Trần Quyết Thắng (SN 1972, HKTT tại Ba Đình, Hà Nội). Thời điểm xảy ra tai nạn, Thắng điều khiển xe ô tô BKS 31F - 9382 đi trên đường Trần Duy Hưng theo chiều hướng về Nguyễn Chí Thanh.

Khi đến đầu cầu vượt Trần Duy Hưng – Nguyễn Chí Thanh chiếc xe ô tô của Thắng đâm vào dải phân cách cứng giữa đường. Khi tài xế lùi xe ô tô lại đâm vào xe máy mang BKS 29E1 - 482.55 do anh Hoàng Tiến Đạt (SN 1994, HKTT tại Đống Đa, Hà Nội) điều khiển chở vợ là chị Phạm Linh Chi (SN 1996, đang mang thai 22 tuần tuổi) khiến chiếc xe máy văng vào đầu chiếc ô tô khác gần đó.

Chưa dừng lại đó, chiếc ô tô tông tiếp vào xe máy 18B2 - 087.61 do chị Bùi Thị Ngọc (SN 1995, ở Lạc Thuỷ, tỉnh Hòa Bình) điều khiển phía sau có chở chị Nguyễn Thị Khuyên (SN 1993, ở Hải Hậu, tỉnh Nam Định, hiện đang mang thai 31 tuần tuổi).

Sau khi gây tai nạn liên hoàn với ba phương tiện trên, tài xế Thắng không cho xe dừng lại mà tiếp tục di chuyển đi trên đường Trần Duy Hưng hướng về cầu Trung Hòa. Chiếc xe mất lái lao lên dải phân cách đâm va phải cột biển báo và dừng lại tại số 6 đường Trần Duy Hưng.

Khi tiến hành kiểm tra nồng độ cồn trong hơi thở của tài xế Trần Quyết Thắng, kết quả nồng độ cồn trong hơi thở là 1.177 miligram/1 lít khí thở.

Hiện vụ tai nạn liên hoàn làm hai bà bầu bị thương đang tiếp tục được xác minh làm rõ.

Tác giả: THANH HÀ

Nguồn tin: Báo Tiền Phong

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP