Pháp luật

Thai phụ dùng dây dù siết cổ chồng lĩnh 10 năm tù

Trách chồng không lo cho con bị bệnh mà bỏ đi nhậu, Ni thừa lúc anh Lộ ngủ say đã ra tay sát hại người đầu ấp tay gối.

Ngày 23/8, TAND tỉnh Cà Mau tuyên phạt Nguyễn Thị Hằng Ni (31 tuổi, ngụ TP Cà Mau) 10 năm tù vì tội Giết người. Nạn nhân Trần Quốc Lộ (40 tuổi) là chồng của bị cáo.

Theo hồ sơ vụ án, đầu năm 2018, vợ chồng Ni phát sinh mâu thuẫn do anh Lộ thường xuyên đi nhậu. Ngày 25/3, con trai của họ bị bệnh nhưng người chồng không quan tâm mà bỏ đi nhậu khiến Ni bực tức.

Hằng Ni mang thai và nuôi con nhỏ nên đang được tại ngoại. Ảnh: Nhật Tân.

Rạng sáng 26/3, Ni thức giấc để lấy sữa cho con uống thì thấy chồng ngủ say trên võng. Nghĩ đến những mâu thuẫn đã xảy ra với chồng, Ni lấy dây dù siết cổ chồng đến chết rồi đến Công an phường 8 (Cà Mau) tự thú.

Theo HĐXX, Ni có nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự là có nhân thân tốt, thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải... Mặt khác, bản thân bị cáo phạm tội trong lúc đang mang thai và nuôi con nhỏ nên có tâm lý, cảm giác mệt mỏi mà không được sự quan tâm, chăm sóc của chồng.

Tác giả: Việt Tường

Nguồn tin: zing.vn

  Từ khóa: siết cổ ,lĩnh án ,thai phụ

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP