Trong nước

Thai nhi chết lưu, gia đình sản phụ đòi bệnh viện chịu trách nhiệm

Sản phụ Nam Định bị co giật, tím tái trên bàn mổ bắt con, được Bệnh viện Đa khoa huyện Ý Yên chuyển lên tuyến tỉnh, thai nhi tử vong

Ngày 6/7, chồng sản phụ là anh Nguyễn Văn Huy 48 tuổi cho biết gia đình gửi đơn tới cơ quan chức năng yêu cầu làm rõ tai biến khiến vợ anh là Phạm Thị Nhâm nguy kịch, thai nhi chết lưu.

Anh Huy tường trình, tối 16/6 vợ anh có biểu hiện chuyển dạ nên gia đình đưa đến Bệnh viện đa khoa huyện Ý Yên chờ sinh. Các bác sĩ khám kết luận sức khỏe sản phụ tốt.

Bệnh viện Đa khoa Ý Yên nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Việt Linh.

Sáng hôm sau, chị Nhâm chưa sinh nên bệnh viện cho về nhà. Tối 18/6, sản phụ lại có dấu hiệu chuyển dạ nên gia đình tiếp tục đưa đến Bệnh viện Đa khoa huyện Ý Yên. Bác sĩ khám thông báo sức khỏe mẹ bình thường, thai nhi khỏe song do thai nhi lớn mẹ lại cao tuổi (49 tuổi) nên chỉ định mổ đẻ.

Gia đình đồng ý mổ. Sau khi tiêm kháng sinh, sản phụ được đưa vào phòng phẫu thuật. “10 phút sau bác sĩ hô cấp cứu, tôi chạy vào thì thấy vợ tím tái, co giật”, anh Huy kể. Em bé tử vong, mẹ nguy kịch được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định sau đó chuyển tiếp đến Bệnh viện Bạch Mai.

Sau 10 ngày cấp cứu ở Bệnh viện Bạch Mai, sản phụ đã qua cơn nguy kịch và được chuyển về Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định tiếp tục điều trị.

Theo anh Huy, việc anh mất con và vợ nguy kịch tính mạng là do lỗi của y bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Ý Yên. “Tôi đã 3 lần đến bệnh viện để gặp lãnh đạo tìm hướng giải quyết nhưng lần nào cũng được họ trả lời loanh quanh”, người chồng bức xúc nói. Hiện gia đình phải chạy vạy vay khoản tiền hơn 140 triệu đồng để chữa trị cho chị Nhâm.

Anh Huy bức xúc sau tai biến của vợ. Ảnh: Việt Linh.

Bác sĩ Lê Minh Hiển, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Ý Yên xác nhận sự việc sản phụ Nhâm bị co giật tím tái sau khi được đưa lên phòng mổ chuẩn bị phẫu thuật bắt con. Sản phụ được chuyển lên tuyến trên cấp cứu trong tình trạng thai lưu.

Bác sĩ Hiển khẳng định bệnh viện đã làm việc đúng quy trình trong ca mổ này. “Sự việc đáng tiếc này là sự cố y khoa song chưa xác minh được nguyên nhân”, ông Hiển thông tin thêm.

Tác giả: Việt Linh - Lê Hoàng

Nguồn tin: Báo VnExpress

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP