Thế giới

Thái Lan bắt 5 nghi phạm trong vụ án t.ìn.h d.ục chấn động

Lo ngại về lạm dụng tình dục người mẫu dự tiệc rượu ở Thái Lan gia tăng giữa lúc nổi lên các cáo buộc mới sau cái chết của một người mẫu gây chấn động.

Lệnh bắt giữ đã được ban bố đối với sáu nghi phạm, bao gồm cả đàn ông và phụ nữ, tại Thái Lan với cáo buộc liên quan đến hành vi tội phạm và lạm dụng tình dục người mẫu có tên Thitima Noraphanpiphat hôm 16/9.

Năm nghi phạm đã đầu thú, còn một người vẫn chưa bị bắt, theo cảnh sát quận Bang Bua Thong của Bangkok.

Trong khi đó, một người mẫu đã nộp đơn khiếu nại, cho biết cô bị ép uống rượu đến say bất tỉnh tại bữa tiệc ngày 16/9. Khi tỉnh lại, cô phát hiện mình đang trong phòng ngủ và không mặc gì.

Người phụ nữ nộp đơn khiếu nại cho biết cô đã tham dự bữa tiệc cùng với Thitima Noraphanpiphat.

Theo AP, Thitima được đưa đến căn hộ của nam người mẫu Ratchadech Wongtabut trong tình trạng bất tỉnh. Sau đó, người đàn ông này để Thitima ngoài hành lang tòa nhà. Khi được phát hiện, Thitima đã chết, theo cảnh sát.

Nghi phạm Ratchadech (trái) và nạn nhân Thitima (phải). Ảnh: Facebook, Instagram.


Ratchadech bị bắt hôm 25/9 với cáo buộc giam giữ bất hợp pháp dẫn đến tử vong, bắt cóc với ý định thực hiện hành vi quấy rối và không đứng đắn. Ratchadech phủ nhận các cáo buộc này.

Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy Thitima chết vì ngộ độc rượu cực độ. Cha mẹ cô đã kháng cáo và yêu cầu Bộ Tư pháp điều tra thêm.

Vụ việc thu hút sự quan tâm lớn của truyền thông Thái Lan và làm dấy lên nhiều bình luận phẫn nộ. Trong các bài đăng trên mạng xã hội, nghi phạm tỏ ra tự hào về các cuộc ăn chơi trác táng và phát video cho thấy đang ở cạnh nạn nhân trong trạng thái bất tỉnh.

Những phụ nữ như Thitima được gọi là "pretty", thuật ngữ chỉ người mẫu thường được thuê đến các sự kiện như triển lãm ôtô. Nhiệm vụ của họ là tạo dáng quyến rũ với sản phẩm đang quảng cáo.

Varaporn Chamsanit, giám đốc chương trình của tổ chức Women's Wellbeing and Gender Justice, cho biết việc đến nhà riêng làm người mẫu trong các bữa tiệc được coi là hình thức mới trong xã hội Thái Lan.

"Đây là nghề có nguy cơ cao trở thành nạn nhân của những kẻ khát dục hay đơn giản chỉ là những người bình thường muốn vui chơi khi say rượu", bà nói.

Việc công khai trường hợp của Thitima mở ra cơ hội cho những người làm việc trong lĩnh vực này lên tiếng yêu cầu quyền được pháp luật bảo vệ, bà Varaporn nói.

Tác giả: Hương Ly

Nguồn tin: zing.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP