Trong nước

Thái Bình kỷ luật 12 đảng viên liên quan đến tham nhũng

Cuối tuần qua, Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN (PCTN) do Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính làm Trưởng đoàn đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình về công tác PCTN.

Quang cảnh buổi làm việc

Báo cáo của Tỉnh ủy Thái Bình cho thấy, trong năm 2018 và 9 tháng năm 2019, tỉnh đã kiểm tra việc công khai, minh bạch tại 346 cơ quan, đơn vị; triển khai 107 cuộc kiểm tra về chế độ, định mức, tiêu chuẩn, kiến nghị thu hồi hơn 2 tỷ đồng và xử lý 23 trường hợp vi phạm; kiểm tra việc thực hiện quy tắc ứng xử tại 124 cơ quan, đơn vị.

Qua kiểm tra đã xử lý kỷ luật 10 công chức, viên chức vi phạm pháp luật, đạo đức công vụ. Đã có 19 trường hợp người đứng đầu, cấp phó bị xử lý về Đảng, chính quyền liên quan đến tham nhũng; Thi hành kỷ luật đối với 44 đảng viên, trong đó có 12 đảng viên có liên quan đến tham nhũng.

Trong cùng thời gian, ngành Thanh tra tỉnh Thái Bình đã tiến hành 387 cuộc thanh tra hành chính và chuyên ngành, phát hiện và kiến nghị xử lý sai phạm về kinh tế hơn 50 tỷ đồng; chuyển 2 vụ việc sang cơ quan điều tra.

CQĐT khởi tố 8 vụ án/13 bị can về tội phạm tham nhũng; đã kết thúc điều tra, truy tố và đưa ra xét xử sơ thẩm 4 vụ án/6 bị cáo, trong đó có 3 bị cáo là đảng viên; thu hồi được 1,46 tỷ/10 tỷ đồng bị chiếm đoạt.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính đề nghị, thời gian tới, Tỉnh ủy Thái Bình cần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, người đứng đầu và huy động sự vào cuộc cả hệ thống chính trị, tập trung vào các lĩnh vực nhạy cảm dễ xảy ra tham nhũng, tiêu cực; tập trung rà soát góp phần hoàn thiện thể chế; nâng cao hiệu quả cải cách hành chính, khắc phục bằng được tình trạng tham nhũng vặt. Cùng với đó, cần coi trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn chặt với công tác PCTN; chuẩn bị thật tốt công tác tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng lần thứ XIII...

Tác giả: Bảo An

Nguồn tin: Báo Pháp luật Việt Nam

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP