Pháp luật

Teen 16 tuổi vác đao đi 'rửa hận' cho đàn anh

Vũ cùng đám bạn choai choai vào rạng sáng đã cầm hung khí ào tới tấn công một người đàn ông vừa bước ra khỏi quán karaoke.

Bản án sơ thẩm của TAND Hà Nội ra ngày 16/8 tuyên phạt bị cáo Lê Anh Vũ (khi phạm tội 16 tuổi) án phạt 6 năm tù về tội Giết người, sau hơn hai năm lẩn trốn.

Theo bản án, khoảng 22h ngày 3/12/2013, Trần Thành Công, Lê Thanh Tùng cùng nhóm bạn ngồi uống rượu tại quán nhậu thì Tùng kể chuyện trước đó bị anh Trịnh Ngọc Tùng (Tùng "Tài") dùng dao chọc tiết lợn đâm vào đùi.

Tùng nhờ Trần Thành Công rủ thêm người để cùng đi đánh anh Tùng "Tài". Công đã gọi thêm Lê Anh Vũ. Vũ rủ thêm một nhóm bạn choai choai đi "rửa hận" cho đàn anh. Cả nhóm bàn nhau ai nấy đều đeo khẩu trang để giấu mặt.

Rạng sáng 4/12/2013, thấy anh Tùng "Tài" từ phòng hát karaoke bước ra, cả nhóm lao tới tấn công. Đám côn đồ chỉ dừng tay khi thấy cảnh sát cơ động đi tuần. Nạn nhân may mắn thoát chết vì được cấp cứu kịp thời.

Sau khi gây án, Vũ bỏ trốn tới đầu năm 2017 ra đầu thú. Các đàn anh của Vũ là Công và Lê Thanh Tùng đều lĩnh án từ 16 năm 6 tháng tới 17 năm vào năm 2016 về tội Giết người.

Tại phiên tòa hôm nay, Vũ khai nhận toàn bộ hành vi do mình thực hiện.

Tòa cho rằng hậu quả vụ án vô cùng nghiêm trọng khi nạn nhân bị thương tổn 82% sức khỏe, tuy nhiên khi gây án Vũ mới 16 tuổi, gia đình chủ động bồi thường nên xem xét, tuyên mức án trên.

Tác giả: Bảo Hà

Nguồn tin: Báo VnExpress

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP