Xã hội

Tàu hỏa dừng sững giữa ngã tư sau tai nạn với xe ba gác

Người đàn ông đỗ xe ba gác sát đường ray để bốc xếp gạch thì bị tàu hỏa húc văng xuống mương nước ở giữa ngã tư Hà Nội.

Khoảng 9h sáng, tàu khách SE5 chạy hướng từ ga Hà Nội đi TP.HCM, đến đoạn ngã tư Xã Đàn - Giải Phóng - Đại Cồ Việt thì va chạm với một xe ba gác đang đậu bốc gạch sát đường ray.

Cú va mạnh khiến cả người lẫn xe ba gác văng xuống mương nước thải và được đưa đi bệnh viện cấp cứu ngay sau đó.

Hiện trường vụ tai nạn xảy ra sáng nay giữa tàu hỏa và xe ba gác

Theo nhân chứng, ngay từ sáng sớm người đàn ông lái xe ba gác đã dừng đỗ sát đường ray để bốc gạch, đã có 3 lượt tàu hỏa đi qua mà không việc gì, đến lần thứ 4 tàu đi qua thì xảy ra va chạm.

Người dân cho biết, khi tàu chuẩn bị đi qua đã có chuông, còi cảnh báo người đi đường.

Trao đổi với PV, một cán bộ đường sắt cho hay, nạn nhân chỉ bị thương nhẹ và được đưa vào BV Bạch Mai cấp cứu, hiện chưa xác định được danh tính. Tàu SE5 phải dừng giữa ngã tư và bị chậm hành trình 20 phút.

Xe ba gác nát bét sau cú tông mạnh

Tác giả: Đoàn Bổng

Nguồn tin: Báo VietNamNet

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP