Trong nước

Tàu chìm do sóng lớn, 8 người thoát chết trong gang tấc

Sáng nay 16/2, một tàu cá của ngư dân Bình Thuận đang hành nghề trên biển thì bị sóng to gió lớn đánh chìm, khiến 8 thuyền viên rơi xuống biển. 

Sau nhiều giờ vật lộn trên biển, các thuyền viên đã được 1 tàu cá và tàu công vụ của giàn khoan Đại Hùng cứu vớt đưa vào khu vực mỏ Đại Hùng an toàn.
Ảnh minh họa

Theo thông tin từ BCH Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Bình Thuận, vào khoảng 7 giờ ngày 16/2, tàu cá BTh 96972 Ts, công suất 295 CV, hành nghề câu khơi, do ông Nguyễn Văn Dương (60 tuổi) trú tại KP7, phường Phước Hội, thị xã La Gi, Bình Thuận làm thuyền trưởng, trên tàu có 8 thuyền viên đang hoạt động tại vùng biển có tọa độ: 8o 29' 30 N – 108o 44' 30 E thì bị sóng to, gió mạnh đánh chìm.

Sau nhiều giờ vật lộn với cơn sóng dữ, 4 thuyền viên đã được tàu cá BTh 96800 Ts do ông Nguyễn Văn Huy làm thuyền trưởng cứu vớt. 4 thuyền viên còn lại được tàu của giàn khoan Đại Hùng cứu được.

Hiện 8 lao động trên tàu bị chìm được đưa vào khu vực mỏ Đại Hùng an toàn.

Được biết, trong ngày 16/2, khu vực Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa) có gió đông bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Biển động. Riêng vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau tiếp tục có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8. Sóng biển cao từ 2,0-3,0m. Biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

Tác giả bài viết: Lê Huân

Nguồn tin:

  Từ khóa: bình thuận ,ngư dân

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP