Thế giới

Tân Ngoại trưởng Mỹ thăm Trung Đông hối thúc áp đặt trừng phạt Iran

Nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ thăm Trung Đông giữa lúc Mỹ đang hối thúc các đồng minh châu Âu áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Iran.

Ngày 29/4, tân Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã có cuộc gặp với Quốc vương Saudi Arabia Salman bin Abdulaziz và Hoàng tử Khalid Bin Salman, tại Thủ đô Riyadh - chặng dừng chân đầu tiên trong chuyến công du Trung Đông.

Nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ thăm Trung Đông, giữa lúc Mỹ đang hối thúc các đồng minh châu Âu và những nước khác áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Iran, nhằm kiềm chế chương trình tên lửa của quốc gia Hồi giáo này, đồng thời gọi Iran là mối đe dọa đối với hòa bình và an ninh quốc tế.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo. (Ảnh: AP)

Chuyến công du đầu tiên của tân Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo diễn ra chỉ vài ngày sau khi ông này nhậm chức, vào thời điểm khi Tổng thống Mỹ Donald Trump sắp đưa ra quyết định về việc có rút khỏi thỏa thuận hạt nhân lịch sử đã ký với Iran năm 2015 hay không.

Tổng thống Mỹ Donald Trump gọi thỏa thuận hạt nhân Iran là "thỏa thuận tồi tệ nhất từng có" và đe dọa sẽ áp đặt trở lại các biện pháp trừng phạt trừ khi Anh, Pháp và Đức nhất trí sửa chữa thỏa thuận này. Việc nối lại các biện pháp trừng phạt có thể sẽ phá hủy thỏa thuận mang tính lịch sử này.

Cũng trong khuôn khổ chuyến thăm ngắn tới Saudi Arabia, tân Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo khẳng định, an ninh của Saudi Arabia là một ưu tiên của Mỹ. Nhà ngoại giao này đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đoàn kết giữa các nước tại vùng Vịnh, trong bối cảnh quan hệ giữa các quốc gia vùng Vịnh rơi vào khủng hoảng hồi năm ngoái sau khi Saudi Arabia cùng UAE, Bahrain và Ai Cập cắt đứt quan hệ ngoại giao với Qatar./.

Tác giả: Phương Anh

Nguồn tin: Báo VOV

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP