Xã hội

Tan hoang Dự án TĐC cho dân vạn chài Thanh Chương

Dự án tái định cư Khe Mừ nhằm tạo điều kiện sống tốt hơn cho các hộ dân tại vùng Khe Mừ - xã Thanh Thuỷ và 45 hộ vùng đập Triều Dương - xã Thanh Lâm (Thanh Chương). Ngày 7/5/ 2010, Dự án được khởi công với tổng số vốn được điều chỉnh lên tới 83 tỷ đồng. Nhưng đến nay, Dự án TĐC cho dân vạn chài Thanh Chương trở nên tan hoang, tiêu điều...

Dự án do Công ty cổ phần Đại Cát Thành ở số 4, Phố Huế - Hà Nội trực tiếp thi công. Theo kế hoạch, sau quá trình xây dựng cơ sở hạ tầng, đến đầu năm 2011, dự án sẽ bàn giao đất sản xuất, nền đất ở cho 120 hộ dân vào sinh sống tại vùng Khe Mừ - xã Thanh Thuỷ và 45 hộ vùng đập Triều Dương - xã Thanh Lâm trên tổng diện tích quy hoạch là 420ha. Dự án sẽ quy hoạch bố trí khu dân cư, đất đai phát triển sản xuất, xây dựng đường giao thông, hệ thống điện, nước sinh hoạt, nhà văn hóa cộng đồng, nhà trẻ mẫu giáo. Mỗi hộ gia đình sẽ được giao 300m2 đất ở, 700m2đất vườn để sản xuất.

Theo dự kiến ban đầu, giai đoạn xây dựng cơ sở hạ tầng cơ bản sẽ hoàn thành trước ngày 30/12/2011 với tổng số vốn đầu tư hơn 83 tỉ đồng.

Tuy nhiên, đến nay, dự án ở trong tình trạng tan hoang. Ngoài một chiếc cầu nhỏ vào khu TĐC Khe Mừ được gọi là đã hoàn chỉnh, còn 4 căn nhà có công năng làm nhà văn hóa và trường mầm non đang xây dở, thì nay đã trở thành những chỗ ở cho hàng chục con trâu bò của dân nơi đây làm trang trại.

Ông Võ Văn Ba ở thôn 7- xã Thanh Thủy nói: Là người dân sống ở vùng đất này và làm trang trại đã gần 10 năm nay, từ khi khởi công công trình này, đến nay, chủ thầu bỏ đi, các công trình xây dựng nay bị hư hỏng xuống cấp, có 4 ngôi nhà ở đây làm chỗ ở cho trâu bò, người dân đi rừng vào ngủ trọ, đường sá, cầu cống thì bị hư hỏng nặng, thật là lãng phí!

Cùng với đó, người dân vạn chài trên địa bàn huyện Thanh Chương đang từng ngày phải đối mặt với bao muôn vàn khó khăn trong cuộc sống: thiếu ăn, thiếu điện, thiếu thuốc chữa bệnh, cuộc sống bấp bênh, mù thông tin, hàng năm, phải đối mặt với hàng chục trận bão lụt, nguy hiểm đến tính mạng. Ông Trần Văn Lam – Bí thư chi bộ xóm Vận Tải xã Võ Liệt mong muốn: Nhân dân ở đây từng ngày từng giờ mong mong được lên bào làm ăn sinh sống. ở dưới sông nước rất nguy hiểm, nhờ Đảng, Nhà nước cho vào khu tái định cư Khe Mừ càng sớm càng tốt.

Những hình ảnh tan hoang được ghi lại ở Dự án khu tái định cư Khe Mừ:
Cầu nhỏ vào khu TĐC Khe Mừ bị sạt lở, hư hỏng nặng
Nhà sinh hoạt cộng đồng xây dở, bỏ hoang, trở thành nơi trú ngụ của gia súc,
Trạm điện đứng chơ vơ, không sử dụng
Khu TĐC Khe Mừ như một vùng đất hoang hoá

Tác giả bài viết: Văn Lý

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP